Chelsea khép lại chuyến du đấu hè bằng trận hòa 3-3 đầy căng thẳng trước Johor Darul Ta’zim, kết quả khiến HLV Xabi Alonso có thêm nhiều vấn đề phải giải quyết khi mùa giải mới đã cận kề.
Chelsea tưởng như sẽ kết thúc chuyến du đấu bằng một thất bại đáng quên khi bị nhà vô địch Malaysia Johor Darul Ta’zim dẫn 3-2 đến những phút cuối. Tuy nhiên, pha phản lưới của Antonio Glauder sau đường bóng khó chịu từ Mykhailo Mudryk ở phút 89 giúp đội bóng London giật lại trận hòa 3-3.
Kết quả này có thể chỉ mang ý nghĩa giao hữu, nhưng màn trình diễn tại Malaysia lại phơi bày không ít bài toán dành cho Xabi Alonso.
Chelsea bước vào trận đấu trong hoàn cảnh đặc biệt khi vừa thi đấu với AC Milan tại Indonesia chỉ 24 giờ trước đó. Alonso vì thế thay toàn bộ đội hình xuất phát, sử dụng nhiều cầu thủ trẻ ở hàng thủ và tuyến giữa.
Dù vậy, hàng công vẫn gồm những cái tên đắt giá như Estevao, Liam Delap và Nicolas Jackson. Delap gây ấn tượng khi thực hiện thành công hai quả phạt đền, giúp Chelsea từ thế bị dẫn vươn lên 2-1.
Nhưng vấn đề với Alonso không nằm ở việc thiếu tiền đạo, mà ngược lại là Chelsea đang có quá nhiều lựa chọn. Ngoài Delap và Jackson, chiến lược gia người Tây Ban Nha còn sở hữu João Pedro, Danny Welbeck, Emmanuel Emegha, Marc Guiu cùng hàng loạt cầu thủ có thể chơi sát khung thành như Cole Palmer, Morgan Rogers hay Estêvão. Mudryk cũng trở lại sớm hơn dự kiến vào cuối tháng 7.
Theo truyền thông Anh, đội hình Chelsea hiện có tới 41 cầu thủ. Trong bối cảnh không phải tham dự cúp châu Âu mùa tới, việc quản lý một lực lượng cồng kềnh như vậy có thể trở thành vấn đề lớn không kém chuyện lựa chọn đội hình chính.
Đáng lo hơn với Alonso là dấu hiệu thiếu kiểm soát về tâm lý của các cầu thủ.
Johor Darul Ta’zim nhập cuộc với cường độ rất cao, liên tục tranh chấp quyết liệt và khiến Chelsea nhiều lần mất bình tĩnh. Delap và Jackson đều nhận thẻ vàng vì phản ứng với trọng tài. Estevao cũng bị cảnh cáo sau tình huống đáp trả khi cho rằng mình đáng được hưởng phạt đền, tình huống hoàn toàn có thể rút thẻ đỏ cho cầu thủ Brazil
Đó không phải tín hiệu Alonso có thể xem nhẹ. Chelsea đã nhận tới 11 thẻ đỏ ở mùa giải trước, nhiều gấp đôi bất kỳ đội nào khác và cũng là kỷ lục của chính CLB.
Việc Alonso bổ sung những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Danny Welbeck, 35 tuổi, hay Jordan Henderson, 36 tuổi, được xem là một phần trong nỗ lực cân bằng phòng thay đồ vốn sở hữu quá nhiều cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, trận đấu tại Malaysia cho thấy vấn đề kỷ luật chưa thể biến mất chỉ sau vài tuần.
Chelsea cũng tiếp tục để lộ sự mong manh ở khâu phòng ngự. Arif Aiman mở tỷ số cho JDT sau một pha phản công tốc độ. Sau khi Delap giúp Chelsea dẫn ngược, đội chủ nhà chỉ mất ba phút để gỡ hòa nhờ cú đá phạt đổi hướng của Óscar Arribas, trước khi Bérgson sút xa nâng tỷ số lên 3-2 ở cuối trận.
Alonso lúc này không còn nhiều thời gian. Chelsea sẽ có trận giao hữu cuối cùng với Real Sociedad trước khi bước vào mùa giải Premier League mới.
Morgan Rogers, Reece James và Enzo Fernández cũng dự kiến trở lại tập luyện trong tuần này sau kỳ nghỉ kéo dài. Điều đó đồng nghĩa Alonso cuối cùng mới có cơ hội làm việc với gần như toàn bộ lực lượng.
Sau chuyến du đấu với ba trận tại ba quốc gia chỉ trong năm ngày, Chelsea đã trở về London. Những trận giao hữu đã kết thúc, nhưng bài toán thực sự dành cho Xabi Alonso có lẽ mới chỉ bắt đầu.
Tân Kiệt


















