Mức giá gần 75 triệu bảng kèm phụ phí dành cho Savinho từng khiến nhiều người bất ngờ. Nhưng khi nhìn vào bài toán tìm người thay thế mà Man City đang phải đối mặt, con số ấy dường như không còn quá khó hiểu.
Theo xác nhận mới nhất từ Fabrizio Romano, Tottenham đã đạt thỏa thuận nguyên tắc với Manchester City về việc chiêu mộ cầu thủ chạy cánh người Brazil. Romano phát đi thông điệp “Here we go”, đồng thời cho biết Savinho sẽ tới kiểm tra y tế trước khi hoàn tất vụ chuyển nhượng.
Điểm đáng chú ý nhất nằm ở mức phí. Tottenham sẽ phải trả hơn 75 triệu bảng, tương đương khoảng 90 triệu Euro để thuyết phục Man City nhả người. Đáng chú ý, con số cuối cùng có thể còn tăng thêm tùy cấu trúc thoả thuận của thương vụ.
Con số ấy càng đáng chú ý nếu nhìn lại những gì Savinho đã thể hiện tại Etihad. Trong hai mùa giải Premier League, cầu thủ 22 tuổi có 53 lần ra sân nhưng chỉ ghi 2 bàn và thực hiện 9 kiến tạo. Mùa đầu tiên vẫn còn những tín hiệu tích cực khi Savinho tạo ra nhiều cơ hội và đóng góp đáng kể về kiến tạo, nhưng khả năng dứt điểm luôn là vấn đề.
Sang mùa thứ hai, vai trò của anh tiếp tục suy giảm. Savinho chỉ ghi một bàn và có một kiến tạo tại Premier League, không thể thực sự chiếm được vị trí chắc chắn trên hàng công Man City.
Vấn đề lớn nhất nằm ở khả năng dứt điểm và sự đơn điệu trong cách xử lý ở 1/3 cuối sân. Savinho có tốc độ, khả năng rê dắt và tạo đột biến, nhưng hiệu quả ở những tình huống quyết định lại không tương xứng. Anh cũng phụ thuộc khá nhiều vào chân trái, khiến những pha đi bóng từ cánh phải vào trung lộ ngày càng dễ bị đối phương bắt bài.
Trong hệ thống đòi hỏi các cầu thủ tấn công phải vừa tạo cơ hội vừa trực tiếp đóng góp bàn thắng của Man City, những hạn chế ấy khiến anh khó nâng tầm từ một cầu thủ giàu tiềm năng thành nhân tố thực sự không thể thay thế. Với một cầu thủ tấn công khoác áo đội bóng luôn đặt mục tiêu cạnh tranh mọi danh hiệu, 2 bàn sau 53 trận Premier League rõ ràng vẫn là con số quá khiêm tốn.
Vậy tại sao Savinho vẫn đắt đến vậy?
Ở tuổi 22, giá trị của Savinho không chỉ được xác định bởi số bàn thắng trong hai mùa vừa qua. Cầu thủ Brazil vẫn sở hữu những phẩm chất rất khó tìm trên thị trường: tốc độ, khả năng rê bóng trong không gian rộng, chơi được ở cả hai cánh và đặc biệt là kinh nghiệm thi đấu tại Premier League dù còn rất trẻ.
Trước khi đến Manchester, Savinho từng bùng nổ trong màu áo Girona với 9 bàn và 10 kiến tạo sau 37 trận La Liga. Phong độ ấy từng giúp anh trở thành một trong những cầu thủ chạy cánh trẻ đáng chú ý nhất châu Âu.
Nói cách khác, Tottenham đang đặt cược rằng vấn đề của Savinho tại Etihad nằm nhiều ở môi trường và vai trò hơn là giới hạn năng lực.
Một cầu thủ 22 tuổi đã chơi bóng tại La Liga, Premier League, Champions League và khoác áo tuyển Brazil vẫn còn một quãng phát triển rất dài phía trước. Nếu gia nhập Tottenham và tìm lại phiên bản từng bùng nổ tại Girona, mức giá hiện tại hoàn toàn có thể được nhìn nhận khác chỉ sau một hoặc hai mùa giải.
Nhưng yếu tố quan trọng hơn có lẽ nằm ở chính vị thế của Manchester City. Savinho còn hợp đồng dài hạn tới năm 2031. City không đứng trước nguy cơ mất trắng cầu thủ và cũng không chịu sức ép phải bán bằng mọi giá.
Điều đó cho phép họ đặt mức giá dựa trên thứ khó đo đếm hơn phong độ hiện tại: chi phí để tìm một Savinho khác. Và diễn biến mới nhất trên thị trường chuyển nhượng cho thấy bài toán ấy đắt đỏ đến mức nào.
Theo The Athletic, Man City đang quan tâm tới Allan Elias của Palmeiras trong quá trình tìm kiếm những phương án mới cho hàng công. Cầu thủ 22 tuổi được đánh giá là một trong những tài năng trẻ đáng chú ý của bóng đá Brazil, dù chưa từng khoác áo ĐTQG hay thi đấu tại châu Âu.
Dẫu vậy, Palmeiras không muốn bán Allan trong mùa hè này. Đáng chú ý, hợp đồng của anh có điều khoản giải phóng lên tới 100 triệu euro. Điều đó không đồng nghĩa Man City chắc chắn phải trả đủ con số này, nhưng nó cho thấy việc tìm một tài năng trẻ có thể thay thế Savinho cũng không hề rẻ. Nếu Palmeiras giữ nguyên lập trường, City hoàn toàn có thể phải phá két mới đủ sức đưa Allan rời Brazil.
Tottenham vì thế không đơn thuần trả gần 90 triệu euro cho phiên bản Savinho đã trải qua hai mùa thất vọng tại Etihad. Họ đang đặt cược vào một cầu thủ mới 22 tuổi, từng bùng nổ tại La Liga, đã quen với Premier League và vẫn còn rất nhiều dư địa phát triển.
Còn với Man City, phép tính thậm chí còn đơn giản hơn. Nếu ngay cả một Allan Elias chưa từng chơi bóng tại châu Âu cũng được bảo vệ bởi điều khoản 100 triệu euro, Savinho rõ ràng không thể rời Etihad với một mức giá rẻ.
Hai mùa chưa đáp ứng kỳ vọng có thể làm giảm hào quang của Savinho, nhưng chưa đủ để xóa đi giá trị của tuổi trẻ và tiềm năng. Và trong một thị trường ngày càng điên rồ, gần 90 triệu euro đôi khi không phải mức giá dành cho những gì một cầu thủ đã làm, mà là số tiền để mua lấy niềm tin vào những gì anh ta vẫn có thể trở thành.
Tân Kiệt


















