Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã có mặt tại Aichi - Nagoya (Nhật Bản), hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào Asian Para Games 2026.
Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam do Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Trọng Hổ làm trưởng đoàn đã lên đường vào đêm 10/10 và tới Nagoya trong ngày 11/10.
Theo Kế hoạch số 422/KH-TDTTVN, đoàn gồm 36 thành viên. Lực lượng có 21 VĐV thi đấu chính thức, một VĐV dẫn đường, 6 HLV cùng 8 cán bộ đoàn và nhân viên y tế. Việt Nam góp mặt ở 5 môn thể thao là điền kinh, bơi lội, cử tạ, bóng bàn và cầu lông. Điền kinh có 7 VĐV thi đấu cùng một VĐV dẫn đường; bơi lội góp 7 VĐV, cử tạ có 4 VĐV, bóng bàn 2 VĐV và cầu lông một VĐV.
Các tuyển thủ được lựa chọn từ thành tích đạt chuẩn quốc tế cũng như màn thể hiện nổi bật tại ASEAN Para Games lần thứ 13. Trong đó, điền kinh, bơi lội và cử tạ là những môn đóng góp phần lớn lực lượng đạt chuẩn tham dự, còn bóng bàn và cầu lông nhận suất phân bổ từ ban tổ chức.
Sau khi ổn định nơi ăn ở tại Nhật Bản, đoàn Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng nhất. Từ ngày 12 đến 16/10, các VĐV tiến hành khám phân loại thương tật, dự họp kỹ thuật, tập làm quen sân bãi và điều kiện thi đấu.
Lễ thượng cờ của đoàn Việt Nam dự kiến diễn ra vào chiều 16/10. Đại hội khai mạc ngày 18/10, trước khi các nội dung thi đấu chính thức bắt đầu từ ngày 19 và kéo dài đến 23/10; lễ bế mạc diễn ra ngày 24/10.
Cử tạ và bơi lội tiếp tục là hai môn được kỳ vọng có thể đem về huy chương cho Việt Nam. Ở hạng cân 49 kg nam môn cử tạ, lực sĩ Lê Văn Công là gương mặt đáng chú ý nhất.
Nhà vô địch Paralympic Rio 2016 sẽ phải cạnh tranh với nhiều đối thủ mạnh đến từ Trung Quốc, Indonesia và Kazakhstan. Chấn thương tái phát khiến quá trình chuẩn bị của lực sĩ kỳ cựu không hoàn toàn thuận lợi, song kinh nghiệm quốc tế và bản lĩnh thi đấu vẫn là điểm tựa để anh hướng đến một kết quả tích cực.
Tại đường bơi, kình ngư Lê Tiến Đạt và Đỗ Thanh Hải được chờ đợi ở nội dung 100 m ếch hạng thương tật SB5. Lê Tiến Đạt từng giành HCV duy nhất cho đoàn Việt Nam tại Asian Para Games 2023 ở Hàng Châu, vì vậy tiếp tục là niềm hy vọng lớn của đội tuyển bơi.
Trong khi đó, đội tuyển điền kinh đã tập trung chuẩn bị từ tháng 4/2026. Đây là môn có số lượng VĐV đông nhất đoàn, nhưng cuộc đua huy chương được dự báo đầy thử thách khi các đối thủ hàng đầu châu Á sở hữu trình độ rất cao.
Asian Para Games lần thứ 5 dự kiến quy tụ khoảng 3.000 VĐV đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 18 môn. Với đoàn Việt Nam, giải đấu không chỉ là thước đo về thành tích mà còn giúp các tuyển thủ tích lũy kinh nghiệm, đánh giá năng lực chuyên môn và hướng đến mục tiêu Paralympic Los Angeles 2028.
Tại Asian Para Games 2023, thể thao người khuyết tật Việt Nam giành 20 huy chương, gồm một HCV, 10 HCB và 9 HCĐ, xếp thứ 22 toàn đoàn. Trở lại sân chơi châu lục sau ba năm, các VĐV Việt Nam mang theo quyết tâm tiếp tục vượt qua giới hạn của bản thân và để lại dấu ấn tại Nhật Bản.


















