Trước ngày Bayern Munich mở màn chiến dịch Champions League 2026/27 bằng cuộc tiếp đón Bodo/Glimt, Giám đốc thể thao Max Eberl công khai mục tiêu đưa “Hùm xám” trở lại đỉnh cao châu Âu trong vòng hai năm tới.
Bayern Munich đã trải qua hơn hai năm tái thiết dưới sự điều hành của Giám đốc thể thao Max Eberl. Sau khi tìm lại vị thế thống trị tại Bundesliga và tiến gần hơn tới trận chung kết Champions League, đội bóng Đức tin rằng họ đang bước vào giai đoạn có thể hướng tới mục tiêu cao nhất.
Trong cuộc phỏng vấn với Bild, Eberl lần đầu công khai cột mốc mà Bayern muốn chinh phục danh hiệu danh giá nhất châu Âu.
“Tôi không thể khẳng định Bayern sẽ vô địch Champions League bởi giải đấu được quyết định bởi những chi tiết rất nhỏ. Nhưng trong hai năm tới, chúng tôi rất muốn hoàn thành mục tiêu đó”, Eberl chia sẻ.
Giám đốc thể thao Bayern cho rằng muốn xây dựng tương lai, đội bóng cần hiểu rõ lịch sử và rút kinh nghiệm từ những giai đoạn trước. Đó cũng là định hướng được ban lãnh đạo đội chủ sân Allianz Arena theo đuổi kể từ khi ông trở lại CLB vào đầu năm 2024.
Dưới thời HLV Vincent Kompany, Bayern đã giành hai chức vô địch Bundesliga liên tiếp. Mùa trước, họ còn tiến tới bán kết Champions League và chỉ chịu dừng bước trước nhà đương kim vô địch PSG sau thất bại với tổng tỷ số 5-6.
Khoảng cách mong manh ấy giúp đội bóng Đức tin rằng họ đã đủ khả năng cạnh tranh với những đối thủ mạnh nhất. Mục tiêu tiếp theo không chỉ là thường xuyên góp mặt ở vòng đấu cuối cùng mà còn phải đưa chiếc cúp trở lại Allianz Arena.
“Chúng tôi muốn tiến vào chung kết và lý tưởng nhất là giành chiến thắng. Bayern sẽ làm tất cả những gì có thể bởi tham vọng của CLB luôn là chinh phục mọi danh hiệu”, Eberl nhấn mạnh.
Tuy nhiên, nhà quản lý 52 tuổi cũng thừa nhận chất lượng đội hình không còn là yếu tố duy nhất quyết định chức vô địch. Bayern hiện phải cạnh tranh với Real Madrid, Barcelona, PSG, Man City, Liverpool và Arsenal, những đội bóng sở hữu lực lượng tương đối cân bằng.
Lần gần nhất Bayern Munich bước lên đỉnh châu Âu là mùa giải 2019/20, khi họ đánh bại PSG 1-0 trong trận chung kết tại Lisbon nhờ bàn thắng của Kingsley Coman. Sáu năm đã trôi qua, “Hùm xám” hai lần trở lại bán kết nhưng vẫn chưa thể tiến thêm bước cuối cùng.
Hành trình Champions League mùa này của Bayern bắt đầu bằng cuộc tiếp đón Bodo/Glimt tại Allianz Arena. Đây được xem là thử thách vừa sức, nhưng cũng là điểm khởi đầu cho mục tiêu lớn mà Eberl vừa công khai. Sau hai lần dừng bước ở bán kết trong ba mùa gần nhất, Bayern cần chứng minh họ không chỉ đủ sức cạnh tranh mà đã sẵn sàng trở lại trận đấu cuối cùng.
Tân Kiệt

















