Pique nhập cuộc chơi lạ cùng Haaland, làn sóng mới khiến giới thể thao chú ý

Tân Kiệt Tân Kiệt
Thứ ba, 18/08/2026 05:51 AM (GMT+7)
A A+

Gerard Pique vừa trở thành cổ đông chiến lược của một đội cờ vua qua đó gia nhập làn sóng những ngôi sao thể thao tên tuổi như Erling Haaland rót tiền vào môn đấu đang được đẩy mạnh theo hướng giải trí và thương mại toàn cầu.

Gerard Pique đang mở rộng danh mục đầu tư thể thao của mình sang một lĩnh vực khá bất ngờ: cờ vua. Cựu trung vệ Barcelona và tuyển Tây Ban Nha vừa được công bố là cổ đông chiến lược của Fyers American Gambits, một franchise đang thi đấu tại Global Chess League (GCL).

“Cờ vua đã cuốn hút tôi từ lâu bởi chiều sâu, sức hấp dẫn toàn cầu và sức mạnh tinh thần đáng kinh ngạc mà môn thể thao này đòi hỏi”, Pique chia sẻ.

Gerard Pique chỉ trích Barca vì để 'hụt' Messi-289719
Gerard Pique từ khi thi đấu đã luôn nổi tiếng về IQ rất cao của mình cũng như sự hứng thú với các bộ môn trí tuệ

Thương vụ đáng chú ý không chỉ bởi danh tiếng của nhà vô địch World Cup 2010. Nó còn cho thấy một xu hướng đang nổi lên trong giới thể thao thế giới: ngày càng nhiều VĐV và cựu VĐV tên tuổi nhìn thấy cơ hội ở cờ vua.

Tiền đạo Man City Erling Haaland cũng đã đầu tư vào các dự án liên quan tới Norway Chess và Total Chess World Championship trong năm nay. Nhà vô địch Olympic môn trượt tuyết băng đồng Johannes Hoesflot Klaebo cũng tham gia dòng vốn này.

Điểm thú vị nằm ở việc những nhà đầu tư không chỉ xem cờ vua như một sản phẩm thương mại. Theo Morten Borge, nhà đầu tư người Na Uy tham gia đưa Haaland vào dự án, bóng đá đỉnh cao và cờ vua có nhiều nét tương đồng hơn vẻ bề ngoài.

“Dù trên sân Erling trông như một con quái vật về thể chất, bóng đá ở cấp độ cao nhất cũng xoay quanh sự chuẩn bị, chiến thuật, thời điểm và khả năng hiểu được những khoảnh khắc quyết định. Ở khía cạnh đó, nó có nhiều điểm giống cờ vua”, Borge nói.

Haaland
Haaland cũng là 1 cầu thủ rất mê cờ vua

Haaland được cho là đặc biệt bị thu hút bởi yếu tố tư duy chiến lược và khả năng giữ sự tập trung dưới áp lực. Thực tế, mối liên hệ giữa bóng đá và cờ vua đã xuất hiện từ lâu.

Pep Guardiola thường xuyên nhắc đến cờ vua khi nói về chiến thuật bóng đá. Mohamed Salah cũng từng công khai sở thích với bộ môn này, trong khi những tên tuổi lớn của quần vợt như Boris Becker và Novak Djokovic đều từng sử dụng cờ vua như một cách rèn luyện tư duy và khả năng ra quyết định.

Nhưng điều đang thay đổi là cờ vua không còn chỉ đóng vai trò một thú vui hay công cụ tập luyện tinh thần. Các nhà tổ chức đang cố gắng biến bộ môn có lịch sử hàng trăm năm thành một sản phẩm thể thao giải trí phù hợp với thời đại số.

Global Chess League, dự án được Tech Mahindra và Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE) hậu thuẫn, áp dụng mô hình franchise, các thể thức thi đấu ngắn hơn, đồng thời tập trung mạnh vào truyền hình, streaming, nội dung số và tài trợ thương mại. Đây chính là yếu tố khiến những nhà đầu tư nhìn thấy một thị trường chưa được khai thác hết.

“Khi một môn thể thao ngách như ném phi tiêu vẫn có thể được thương mại hóa thành công, trong khi gần một tỷ người trên thế giới chơi cờ vua, cơ hội là rất rõ ràng”, Borge nhận định.

Untitled design - 2026-08-18T053920.538
Pique và vua cờ Magnus Carlsen

Việc Pique xuất hiện vì thế có thể xem như một dấu hiệu mới cho quá trình chuyển mình của cờ vua. Sau khi giải nghệ, cựu trung vệ Barcelona đã xây dựng các công ty hoạt động mạnh trong lĩnh vực thể thao và truyền thông, đồng thời tham gia cải tổ hàng loạt sản phẩm giải trí thể thao.

Giờ đây, cờ vua trở thành cái tên tiếp theo lọt vào tầm ngắm của Pique.

Fyers American Gambits sẽ góp mặt tại mùa giải thứ tư của Global Chess League, diễn ra ở Bengaluru vào tháng 9.

Nếu mô hình này tiếp tục thu hút thêm những cái tên có sức ảnh hưởng như Pique hay Haaland, cờ vua có thể đang tiến gần hơn tới mục tiêu vượt ra ngoài hình ảnh của một trò chơi trí tuệ truyền thống để trở thành một sản phẩm giải trí thể thao toàn cầu.

Lịch thi đấu AFF Cup 2026

Xem chi tiết →
Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm