Chỉ ít ngày trước ASIAD 2026, Rumesh Tharanga Pathirage, ngôi sao ném lao số một thế giới và niềm hy vọng vàng của Sri Lanka, bất ngờ gặp sự cố khi 5 cây lao thi đấu của anh bị hư hỏng sau chuyến bay trở về từ Budapest.
Rumesh Tharanga Pathirage vừa trở về quê nhà sau khi giành HCV tại giải vô địch thế giới ở Budapest, với thành tích tốt nhất 91,09 m. Kết quả này giúp VĐV 23 tuổi khẳng định vị thế số một thế giới trước thềm đại hội thể thao châu Á ASIAD 2026.
Tuy nhiên, chuyến trở về Sri Lanka của Pathirage không trọn vẹn. Khi hạ cánh xuống sân bay Katunayake, anh phát hiện 5 cây lao bị hư hỏng, trong đó có cả 3 cây đã sử dụng tại giải đấu ở Budapest.
Ngôi sao Sri Lanka đăng ảnh những cây lao bị gãy, cong trên trang cá nhân hôm 16/9, kèm dòng chú thích ngắn: “Cảm ơn Turkish Airlines”. Hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ chưa đưa ra phản hồi ngay sau khi sự việc được công bố.
Sự cố xuất hiện vào thời điểm Pathirage cần sự chuẩn bị ổn định nhất. Anh được xem là niềm hy vọng lớn nhất của Sri Lanka ở nội dung ném lao nam tại ASIAD Aichi-Nagoya, nơi cuộc đua HCV nhiều khả năng xoay quanh màn so tài với Arshad Nadeem, nhà vô địch Olympic người Pakistan.
Với các VĐV thể thao đỉnh cao nói chung và môn ném lao nói riêng, dụng cụ thi đấu không đơn thuần là thiết bị có thể thay thế ngay lập tức. Mỗi cây lao có độ cứng, trọng lượng và độ cân bằng riêng, ảnh hưởng trực tiếp đến cảm giác cầm nắm, kỹ thuật chạy đà cũng như thời điểm ra tay của VĐV. Vì thế, việc mất cả bộ dụng cụ quen thuộc ngay sát ngày thi đấu rõ ràng có thể tạo ra xáo trộn lớn với Pathirage.
Bài học từ Olympic Paris 2024 cho thấy tác động ấy không hề nhỏ. Sau khi cùng Tôn Dĩnh Sa giành HCV đôi nam nữ, tay vợt số một thế giới Vương Sở Khâm bị một nhiếp ảnh gia vô tình giẫm hỏng cây vợt đang sử dụng. Anh buộc phải chuyển sang vợt dự phòng và sau đó gây sốc khi thua Truls Moregard ở vòng 32 đơn nam. Sau trận, Vương Sở Khâm thừa nhận sự cố khiến tâm lý của anh “bị ảnh hưởng nhất định”, dù nhấn mạnh đó không phải lý do duy nhất dẫn đến thất bại, bởi bản thân đã mắc nhiều lỗi trong trận đấu. Truyền thông Trung Quốc khi ấy cũng xem việc cây vợt bị hỏng là cú sốc lớn, nhất là khi nó xảy ra giữa lúc tay vợt này đang hướng tới mục tiêu giành ba HCV tại Olympic.
Dù gặp tổn thất lớn về dụng cụ, Pathiragei vẫn giữ thái độ bình tĩnh. VĐV 23 tuổi nói với truyền thông Sri Lanka: “Có thể đó là sai sót của hãng hàng không, nhưng nó đã gây ra mất mát vô giá với tôi. Dù sao, tôi sẽ cố gắng vượt qua”.
Theo các nguồn tin tại Sri Lanka, Bộ Thể thao nước này sẽ cấp một bộ lao mới cho Pathirage. Điều quan trọng với ngôi sao số một thế giới lúc này là nhanh chóng làm quen với dụng cụ thay thế, đồng thời chuẩn bị tâm lý sẵn sàng trước giải đấu lớn nhất châu Á.
ASIAD 2026 diễn ra tại Aichi-Nagoya từ ngày 19/9 đến 4/10, với 43 môn thể thao, 71 phân môn và 469 nội dung tranh huy chương. Đoàn Thể thao Việt Nam gồm 498 thành viên, tham dự 29 môn và phân môn, đặt mục tiêu giành từ 4 đến 6 HCV.
Tân Kiệt
















