HLV José Mourinho khẳng định không cầu thủ nào được bảo đảm vị trí nhờ danh tiếng hay thâm niên khi nhận câu hỏi về Vinicius trước trận Real Madrid gặp Leipzig tại Champions League.
Trong cuộc họp báo trước trận gặp Leipzig ngày 22/10, Mourinho nhận được câu hỏi liệu Vinicius có được hưởng đặc quyền về vị trí thi đấu tại Real Madrid hay không. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha lập tức đưa ra câu trả lời dứt khoát về vị thế của tiền đạo Brazil cũng như nguyên tắc lựa chọn nhân sự của mình.
“Chỉ có biểu tượng của CLB là bất khả xâm phạm. Tôi không thích khái niệm cầu thủ bất khả xâm phạm. Điều tạo nên vị thế ấy không phải danh tiếng, băng đội trưởng, số năm gắn bó với CLB hay mức phí chuyển nhượng. Đó phải là màn trình diễn trên sân”, Mourinho khẳng định.
Thông điệp của Mourinho đặt ra yêu cầu rõ ràng với các ngôi sao Real Madrid: muốn giữ vị trí, họ phải chứng minh bằng phong độ. Dù vậy, ông vẫn xác nhận Vinicius sẽ ra sân trước Leipzig, khi được hỏi về khả năng sử dụng Diomande.
Quan điểm ấy được Mourinho giải thích rõ hơn khi nói về quá trình xây dựng đội bóng. Sau 100 ngày đầu tiên, ông thừa nhận Real vẫn còn cách khá xa trạng thái mà ban huấn luyện mong muốn.
“Còn một chặng đường dài phía trước. Chúng tôi phải tiếp tục cải thiện cả về cá nhân lẫn tập thể. Tôi hiểu yêu cầu tại Real Madrid luôn ở mức cao nhất. Tôi mới trở lại chưa lâu, nhưng từng có ba năm làm việc ở đây nên hiểu rất rõ điều đó”, Mourinho chia sẻ.
Để đáp ứng những đòi hỏi ấy, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho biết ông sẵn sàng điều chỉnh cách tiếp cận theo những gì quan sát được từ các học trò.
“Tôi không phải HLV cố chấp, sống chết với một ý tưởng trong đầu. Tôi luôn sẵn sàng phân tích, tìm hiểu và lựa chọn điều tốt nhất cho đội bóng. Có nhiều điều khiến tôi hài lòng, nhưng cũng có những điều chưa được như vậy”, ông nói.
Khi được hỏi Güler và Valverde phù hợp nhất với vị trí nào, Mourinho hóm hỉnh đáp: “Vị trí tốt nhất của họ là ở trên sân”. Theo ông, cả hai đều là những cầu thủ đa năng có thể đảm nhiệm nhiều vai trò, giúp ban huấn luyện có thêm lựa chọn để điều chỉnh đội hình tùy từng đối thủ.
Dù vậy, Mourinho nhấn mạnh rằng việc sử dụng các cầu thủ giàu sức sáng tạo phải đi kèm với khả năng giữ cân bằng cho đội bóng. Ông lấy trận đấu tại Rome làm ví dụ, cho rằng nếu Bernardo và Güler cùng đá chính, Real có thể đã thủng lưới tới năm bàn vì không đủ sức chống đỡ những đợt tấn công dồn dập của đối thủ. Bởi vậy, phương án nhân sự phù hợp ở cuối trận chưa chắc đã hiệu quả nếu được sử dụng ngay từ đầu.
Đó cũng là lý do Mourinho đánh giá khả năng Espí và Mbappé cùng đá chính là không dễ xảy ra. Ông giải thích rằng với những cầu thủ chạy cánh hiện có, sơ đồ 4-4-2 có thể trở thành 4-2-4, đòi hỏi ban huấn luyện phải cân nhắc kỹ diễn biến trận đấu.
“Khi đối thủ đã mệt, lùi sâu và không thể thực hiện hai hay ba đường chuyền liên tiếp, bạn có thể đưa ra những lựa chọn táo bạo như chúng tôi từng làm tại Rome. Nhưng bạn phải đọc được trận đấu”, Mourinho nhấn mạnh.














