Liverpool có thể đón thêm một nhân vật đầy quyền lực trong giới công nghệ vào nhóm cổ đông, khi quá trình đàm phán bán khoảng 30% cổ phần đội chủ sân Anfield đang xuất hiện diễn biến đáng chú ý.
Theo The Guardian, nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos đã tiến hành trao đổi về khả năng tham gia liên danh đầu tư đang tìm cách mua lại một phần cổ phần Liverpool từ Fenway Sports Group (FSG). Liên danh này được dẫn đầu bởi ông Amit Bhatia, cựu đồng sở hữu Queens Park Rangers.
Nhóm của Bhatia được cho là đã đưa ra đề nghị sơ bộ trị giá 1,35 tỷ bảng để sở hữu khoảng 30% cổ phần Liverpool. Mức giá này đồng nghĩa toàn bộ đội bóng thành phố cảng được định giá vào khoảng 4,5 tỷ bảng. FSG đã xác nhận một liên danh do ông Bhatia lãnh đạo bày tỏ mong muốn thực hiện khoản đầu tư chiến lược thiểu số vào Liverpool.
Trong quá trình huy động nguồn lực tài chính, ông Bhatia đã tiếp xúc với nhiều nhà đầu tư tiềm năng, trong đó đáng chú ý nhất là nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos. Nếu quyết định tham gia, tỷ phú người Mỹ sẽ không chỉ đóng vai trò cung cấp vốn mà còn trực tiếp nhận cổ phần tại Liverpool.
Bezos hiện sở hữu khối tài sản được ước tính khoảng 257 tỷ USD và đứng thứ tư trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Trước đây, ông từng nghiên cứu khả năng mua các đội bóng bầu dục Mỹ Seattle Seahawks và Washington Commanders nhưng đều không hoàn tất thương vụ. Liverpool vì thế có thể trở thành khoản đầu tư đầu tiên của Bezos vào một CLB tại Ngoại hạng Anh.
Sự quan tâm của nhà sáng lập Amazon cũng tạo ra nhiều chú ý bởi tập đoàn này đã mở rộng mạnh sang lĩnh vực giải trí và bản quyền thể thao. Amazon từng sở hữu quyền phát sóng trực tiếp 20 trận Ngoại hạng Anh mỗi mùa tại thị trường Anh, đồng thời đang khai thác Champions League tại một số quốc gia châu Âu và giải NFL ở Mỹ.
Ngoài Bezos, liên danh của Bhatia được cho là đã nhận được sự hậu thuẫn tài chính từ Lakshmi Mittal, ông trùm ngành thép Ấn Độ và cũng là cha vợ của cựu lãnh đạo QPR. Gia đình Mittal sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 23 tỷ bảng.
Đề nghị 1,35 tỷ bảng cho 30% cổ phần cũng cho thấy giá trị Liverpool đã tăng mạnh dưới thời FSG. Tập đoàn thể thao Mỹ mua đội chủ sân Anfield với giá khoảng 300 triệu bảng vào năm 2010. Nếu thương vụ với liên danh Bhatia được hoàn tất, FSG vẫn nắm quyền kiểm soát Liverpool nhưng sẽ thu về nguồn vốn rất lớn từ việc bán cổ phần thiểu số.
FSG từng bán một phần cổ phần Liverpool cho Dynasty Equity vào năm 2023. Cuộc đàm phán lần này được xem là cơ hội để chủ sở hữu hiện tại tiếp tục huy động vốn và củng cố năng lực tài chính mà không phải từ bỏ quyền điều hành tại Anfield.
Sự xuất hiện tiềm năng của Bezos vì thế có thể tạo ra bước ngoặt lớn về mặt thương mại cho Liverpool. Dù vậy, tương lai của thương vụ vẫn phụ thuộc vào quá trình đàm phán giữa FSG, liên danh Bhatia và các nhà đầu tư đang được mời tham gia.
Tân Kiệt


















