Dù Pakistan đứng dưới cả ba đối thủ cùng bảng trên bảng xếp hạng FIFA, cựu danh thủ Gohar Zaman vẫn tin đội nhà có thể tạo nên bất ngờ và giành tấm vé duy nhất vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026.
Chia sẻ với The Express Tribune trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026, cựu tuyển thủ Gohar Zaman đã đưa ra đánh giá về cơ hội của Pakistan tại bảng đấu có sự góp mặt của Việt Nam, Thái Lan và Philippines.
Ông Gohar không phủ nhận Pakistan bị đánh giá thấp nhất bảng. Xét trên bảng xếp hạng FIFA, đội bóng Nam Á đứng dưới cả Việt Nam, Thái Lan và Philippines, đồng thời cũng thua kém các đối thủ về kinh nghiệm thi đấu tại những giải quốc tế.
Dù vậy, cựu tiền đạo Pakistan cho rằng sự chênh lệch trên lý thuyết không đồng nghĩa đội bóng của HLV Nolberto Solano chắc chắn thất bại. Theo ông, kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc vào quá trình chuẩn bị, tinh thần và khả năng thi đấu như một tập thể.
“Bóng đá được quyết định trên sân, không phải trên giấy. Nếu Pakistan chuẩn bị đúng cách, tin tưởng vào chính mình và thi đấu như một tập thể, chúng tôi có thể cạnh tranh với bất kỳ đối thủ nào”, Ông Gohar thẳng thắn chia sẻ.
Do thể thức giải đấu chỉ trao vé vào chung kết cho đội đứng đầu mỗi bảng, Pakistan phải xếp trên Việt Nam, Thái Lan và Philippines nếu muốn đi tiếp. Đây là nhiệm vụ đầy thách thức khi Việt Nam và Thái Lan là hai thế lực hàng đầu Đông Nam Á, còn Philippines đang tích cực nâng cấp lực lượng.
Cựu danh thủ Pakistan thừa nhận giành ngôi đầu bảng sẽ là một thành tích đặc biệt đối với đội bóng Nam Á. Dù vậy, ông vẫn tin Pakistan có thể tạo nên bất ngờ và khép lại thông điệp bằng câu hỏi đầy tự tin: “Tại sao không phải Pakistan?”.
Đằng sau tuyên bố mạnh mẽ, cựu danh thủ này cũng thẳng thắn chỉ ra những vấn đề đang cản trở bóng đá Pakistan. Ông cho rằng việc liên tục thay đổi HLV làm suy yếu quyền lực của người cầm quân, phá vỡ mối quan hệ với cầu thủ và khiến đội tuyển không thể hình thành một triết lý thi đấu ổn định.
“Huấn luyện không phải phép thuật, xây dựng một đội bóng cần thời gian”, Gohar nhấn mạnh. Ông lấy Tây Ban Nha làm ví dụ về sự nhất quán trong triết lý từ cấp độ trẻ đến đội tuyển quốc gia, đồng thời cảnh báo Pakistan sẽ liên tục trở lại vạch xuất phát nếu chỉ tìm kiếm giải pháp tạm thời cho từng giải đấu.
Gohar vì thế kêu gọi Liên đoàn Bóng đá Pakistan trao thêm thời gian và quyền tự quyết cho HLV Nolberto Solano. Theo ông, trở ngại của các HLV ngoại đôi khi không nằm ở năng lực mà đến từ những tác động xung quanh, khiến họ gặp khó khăn trong việc triển khai kế hoạch chuyên môn.
Cựu tuyển thủ Pakistan cũng từ chối bình luận trực tiếp về danh sách được HLV Solano lựa chọn. Ông cho rằng nhà cầm quân người Peru cần được tự do xây dựng đội bóng theo triết lý của mình.
“Sau cùng, kết quả và màn trình diễn trên sân sẽ là thước đo chính xác nhất cho những lựa chọn của HLV Solano”, Gohar nói.
Phát biểu của Gohar nhận được sự chú ý bởi ông là một tên tuổi đặc biệt của bóng đá Pakistan. Cựu tiền đạo sinh năm 1979 từng khoác áo đội tuyển quốc gia và là cầu thủ Pakistan duy nhất lập hat-trick tại vòng loại World Cup. Ba bàn thắng của ông giúp đội nhà hòa Sri Lanka 3-3 tại vòng loại World Cup 2002.
Pakistan sẽ có cơ hội chứng minh tuyên bố ấy qua ba trận vòng bảng, lần lượt gặp Thái Lan ngày 26/9, Philippines ngày 29/9 và tuyển Việt Nam ngày 2/10. Biết đâu, cuộc đối đầu với thầy trò HLV Kim Sang-sik ở lượt trận cuối sẽ trở thành màn quyết đấu giành vé vào chung kết của đội bóng Nam Á.
Tân Kiệt
















