Một trong những biểu tượng hạnh phúc bền vững nhất của làng túc cầu Đức đã chính thức sụp đổ. Sau hơn 17 năm được xem là cặp đôi biểu tượng của bóng đá Đức, huyền thoại Bayern Munich và đội tuyển Đức Thomas Muller cùng người vợ Lisa Muller đã chọn bước tiếp trên hai con đường riêng.
Theo thông tin độc quyền gây chấn động vừa được tờ BILD công bố, cuộc hôn nhân kéo dài gần hai thập kỷ của Thomas Muller đã đi đến hồi kết. Thông qua luật sư đại diện truyền thông chung Christian Schertz, cặp đôi chính thức xác nhận việc ly hôn trong sự đồng thuận: “Cả hai đã quyết định chia tay từ khá lâu. Chúng tôi sẽ không đưa ra thêm bất kỳ phát ngôn nào và mong công chúng tôn trọng quyền riêng tư của thân chủ,” vị luật sư tuyên bố thẳng thắn với truyền thông Đức.
Sự rạn nứt này thực chất đã được người hâm mộ âm thầm đồn đoán suốt nhiều tháng qua, đặc biệt là sau những động thái lạnh nhạt đầy bất thường của cả hai trên mạng xã hội. Tuy nhiên, việc cặp đôi "vàng" vốn nổi tiếng nói không với scandal này thực sự ký vào đơn ly hôn chỉ ít ngày trước vòng chung kết World Cup 2026 vẫn là một cú sốc lớn đối với bóng đá thế giới.
Kết hôn từ năm 2009 khi mới 19 tuổi, Thomas và Lisa từng là hình mẫu đối lập hoàn hảo với thế giới hào nhoáng, đầy thị phi của giới WAGs. Suốt những năm tháng rực rỡ nhất tại FC Bayern Munich, trong khi Thomas vươn mình thành nhà vô địch thế giới, Lisa vẫn âm thầm tạo dựng sự nghiệp riêng trong bộ môn cưỡi ngựa nghệ thuật. Họ cùng xây dựng một "thiên đường nhỏ" bình yên tại Otterfing với bầy ngựa và những chú chó, xa rời sự phô trương của giới thượng lưu Munich.
Thế nhưng, bước ngoặt định mệnh đã đến vào tháng 8 năm 2025. Quyết định chia tay Bundesliga để gia nhập Vancouver Whitecaps FC tại giải nhà nghề Mỹ (MLS) của Thomas đã tạo ra một hố sâu ngăn cách. Trong khi tiền đạo 36 tuổi chuyển sang Bắc Mỹ mở ra chương mới sự nghiệp, Lisa lựa chọn ở lại quê nhà Bavaria để gắn bó với trang trại ngựa và tham gia kỳ thực tập tại Nghị viện bang.
Trước khi chuyển sang MLS, Thomas Muller cũng đã chính thức tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế sau Euro 2024 ở tuổi 34. Sau 14 năm cống hiến cho "Cỗ xe tăng", anh ghi dấu ấn đậm nét với 131 lần ra sân, có được 45 bàn thắng và 40 đường kiến tạo. Thành tích này giúp Muller đứng thứ 3 trong danh sách những cầu thủ thi đấu nhiều nhất lịch sử ĐT Đức, chỉ sau Lothar Matthaus (150 trận) và Miroslav Klose (137 trận).
Hiện tại, sau một mùa giải chinh chiến tại Bắc Mỹ, cựu công thần của tuyển Đức đang chuẩn bị đảm nhận vai trò chuyên gia bình luận cho kỳ World Cup 2026 sắp khởi tranh, đặc biệt là các trận đấu có sự tham gia của Die Mannschaft.
Tại FIFA World Cup 2026, tuyển Đức rơi vào bảng E, một bảng đấu mang nhiều yếu tố bất ngờ khi chạm trán các đối thủ Ecuador, Bờ Biển Ngà và tân binh Curaçao. Sau hai kỳ World Cup liên tiếp gây thất vọng khi bị loại ngay từ vòng bảng, "Cỗ xe tăng Đức" - đội tuyển từng 4 lần vô địch thế giới đang rất quyết tâm khẳng định lại vị thế dưới thời HLV Julian Nagelsmann.
Đội tuyển Đức sẽ có trận đấu giao hữu cuối cùng gặp đội tuyển chủ nhà Mỹ trước khi chính thức bước vào chiến dịch World Cup 2026.
Vinh Hoàng


















