Theo truyền thông thế giới, sự bức xúc của Lisandro Martinez về công tác chuyển nhượng cũng là tâm trạng chung của nhiều cầu thủ MU sau 1 mùa hè chuyển nhượng đáng thất vọng.
Phát ngôn của Lisandro Martinez sau thất bại 0-2 trước Atletico Madrid tại Champions League đã tạo ra một cơn sóng mới ở Manchester United. Trung vệ người Argentina không chỉ nói về vấn đề chuyên môn trên sân, mà công khai hướng sự chỉ trích tới bộ phận phụ trách tuyển dụng của CLB.
Kết quả tại Madrid khiến tình hình ở Old Trafford càng trở nên ngột ngạt. MU mới thắng hai trận trên mọi đấu trường mùa này, đồng thời chỉ giành 6 điểm sau sáu vòng đầu Premier League, thành tích khởi đầu tệ nhất của họ ở giải đấu sau 40 năm.
Trong bối cảnh Michael Carrick chịu sức ép lớn, Martinez cho rằng sẽ không công bằng nếu mọi trách nhiệm chỉ được đặt lên HLV và các cầu thủ. Anh nhắc thẳng tên Jason Wilcox, người phụ trách công tác chuyển nhượng của MU.
Đáng chú ý, Theo truyền thông thế giới, đây không đơn thuần là sự bức xúc cá nhân của Martinez. Nhiều cầu thủ MU cũng thất vọng vì đội hình thiếu chiều sâu và chưa được tăng cường đúng những vị trí cần thiết. Họ cho rằng Carrick đang không có đủ phương án để xoay tua cũng như duy trì sức cạnh tranh trên nhiều đấu trường.
Trong kỳ chuyển nhượng gần nhất, MU đã chi 155 triệu bảng để đưa về ba tiền vệ gồm Youri Tielemans, Andrey Santos và Carlos Baleba. Quyết định tập trung nhân sự vào tuyến giữa, trong khi nhiều vị trí khác vẫn thiếu lựa chọn đáng tin cậy, được cho là gây khó hiểu trong phòng thay đồ.
Hành lang trái là ví dụ dễ thấy nhất. MU từng theo đuổi Lewis Hall của Newcastle, nhưng thương vụ không thành công. Luke Shaw vì thế vẫn là hậu vệ trái đội một duy nhất của CLB, dù cầu thủ 31 tuổi có tiền sử chấn thương dày đặc trong 12 năm khoác áo “Quỷ đỏ”.
Shaw vừa vắng mặt ở trận gặp Atletico Madrid và trận hòa Tottenham 1-1 vì vấn đề cơ bắp. Khi anh không thể thi đấu, MU gần như không có một phương án thay thế tương xứng. Sự thiếu hụt ấy khiến những lời phàn nàn về chiều sâu đội hình càng có cơ sở.
Mùa trước, Carrick từng giúp MU cán đích thứ ba tại Premier League sau khi tiếp quản đội bóng giữa tháng 1. Tuy nhiên, ông chỉ phải dẫn dắt 17 trận cuối mùa ở giải quốc nội, còn MU khi ấy đã không phải chia sức cho các đấu trường cúp. Tình thế hiện tại phức tạp hơn rất nhiều.
Giữa lúc sự bất mãn trong nội bộ gia tăng, Guardian cũng cho biết phát ngôn của Martinez có thể được nhìn nhận như một động thái thúc đẩy khả năng ra đi. Hợp đồng của trung vệ này sẽ hết hạn vào mùa hè năm sau, còn bản thân anh được cho là muốn gia nhập một CLB lớn tại châu Âu, nhưng không phải đối thủ của MU ở Premier League.
MU vì thế cần sớm biến những lời phàn nàn thành hành động ở kỳ chuyển nhượng mùa đông. Nếu không bổ sung đúng các vị trí còn thiếu, sự hoài nghi trong phòng thay đồ sẽ tiếp tục bào mòn niềm tin dành cho Wilcox và kế hoạch của Carrick.

















