Chờ suốt 7 năm, Indonesia có bước đi táo bạo cho giấc mơ World Cup

Tân Kiệt Tân Kiệt
Thứ hai, 19/10/2026 11:14 AM (GMT+7)
A A+

Giải bóng đá nữ Indonesia chính thức trở lại sau 7 năm gián đoạn, mang theo kỳ vọng bổ sung lực lượng giúp đội tuyển quốc gia cạnh tranh với Việt Nam, Thái Lan và từng bước hướng tới giấc mơ World Cup.

Sau 7 năm gián đoạn, giải bóng đá nữ Indonesia chính thức trở lại với tên gọi Indonesia Women’s League và khởi tranh ngày 18/10. Sự trở lại này được kỳ vọng tạo thêm cơ hội thi đấu cho các cầu thủ nữ, qua đó bổ sung nguồn nhân sự cho đội tuyển quốc gia xứ vạn đảo trong tương lai.

Theo Bola.com, giải đấu có sáu CLB tham dự, trong đó một số đội sử dụng cả ngoại binh. Ở trận ra quân, FC Bekasi City Women hòa Persija Women 1–1 trong màn so tài được HLV Rudy Eka đánh giá hấp dẫn nhờ lối chơi tấn công của cả hai đội.

Untitled design - 2026-07-23T104949.484
Bóng đá nữ Indonesia có bước tiến lớn sau chức vô địch Đông Nam Á

Từng dẫn dắt tuyển nữ Indonesia và làm việc tại đội nữ Al Nassr ở Saudi Arabia, ông Rudy Eka bày tỏ sự phấn khởi khi trở lại với sân chơi trong nước. Với ông, sự quan tâm dành cho ngày khai màn là tín hiệu tích cực đối với bóng đá nữ Indonesia.

“Tôi bất ngờ và rất vui khi có giải bóng đá nữ. Hôm nay có nhiều phóng viên đến, điều thường hiếm thấy. Trận đấu cũng rất hấp dẫn bởi cả hai đội đều có cầu thủ nước ngoài và chơi thiên về tấn công”, HLV của FC Bekasi City Women chia sẻ.

Từ sự trở lại của giải quốc nội, Rudy Eka mong muốn có thêm những gương mặt đủ khả năng đóng góp cho đội tuyển. Nhà cầm quân này cũng nhắc đến World Cup như đích đến mà bóng đá nữ Indonesia có thể hướng tới trong tương lai.

“Tôi hy vọng giải đấu sẽ được duy trì đều đặn, tạo điều kiện để nhiều cầu thủ mới có cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia, qua đó giúp đội tuyển từng bước hướng tới giấc mơ World Cup.” ông nói

Chờ suốt 7 năm, Indonesia có bước đi táo bạo cho giấc mơ World Cup
Ông Rudy Eka là cựu HLV của đội nữ Al Nassr (Ảnh FC Bekasi City)

Kỳ vọng ấy xuất hiện trong bối cảnh tuyển nữ Indonesia vừa giành danh hiệu ở đấu trường khu vực. Trước đó, trong trận chung kết AFF Women’s Cup 2026 tối 22/7, thầy trò HLV Satoru Mochizuki đánh bại tuyển nữ Lào với tỷ số 5–0 để lên ngôi vô địch.

AFF Women’s Cup là sân chơi cấp độ thứ hai của bóng đá nữ Đông Nam Á, phía dưới ASEAN Women’s Championship. Giải đấu có sáu đội tham dự và trao vé dự ASEAN Women’s Championship 2027 cho ba đội có thành tích tốt nhất.

Chức vô địch vì thế giúp Indonesia giành quyền bước lên sân chơi có sự góp mặt của những đội tuyển mạnh hơn trong khu vực, gồm Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, Philippines và Australia. Đây sẽ là dịp để đội bóng xứ vạn đảo kiểm chứng năng lực cạnh tranh với các đội bóng mạnh nhất khu vực sau thành công tại AFF Women’s Cup.

Trong bối cảnh đó, việc khôi phục giải quốc nội mang thêm ý nghĩa với quá trình chuẩn bị lực lượng. Cơ hội thi đấu ở cấp CLB có thể giúp các tuyển thủ duy trì phong độ, đồng thời tạo điều kiện để những cầu thủ mới thể hiện khả năng trước ban huấn luyện đội tuyển.

Báo cáo Nội dung / Khiếu nại Bản quyền
Xem thêm