HCĐG Lào Cai và Hà Nội Tasco Auto đã chắc suất vào bán kết Giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026, trong khi cuộc cạnh tranh hai tấm vé còn lại vẫn chưa ngã ngũ.
Loạt trận ngày 17/10 tại Vĩnh Long đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đua vào bán kết Giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026. Cùng giành chiến thắng 3-0, HCĐG Lào Cai và Hà Nội Tasco Auto trở thành hai đội đầu tiên bảo đảm vị trí trong nhóm bốn đội dẫn đầu, dù vòng bảng vẫn còn bốn lượt đấu.
HCĐG Lào Cai vượt qua Ninh Bình với tỷ số các set lần lượt là 25-21, 25-20 và 25-18. Trong khi đó, Hà Nội Tasco Auto đánh bại Vietinbank 25-18, 29-27, 25-16, qua đó trở lại mạch thắng sau thất bại trước chính đội bóng Lào Cai ở lượt trận trước.
Sau 10 trận, hai đội cùng sở hữu chín chiến thắng và một thất bại. HCĐG Lào Cai giữ ngôi đầu với 25 điểm, nhỉnh hơn một điểm so với Hà Nội Tasco Auto. Thành tích này giúp cả hai không còn nguy cơ bị đẩy khỏi top 4, bất kể kết quả những trận còn lại.
Cơ sở để xác định hai suất đi tiếp nằm ở số trận thắng, tiêu chí được ưu tiên trước điểm số khi xếp hạng. Hiện Thông tin - Đông Bắc và Ninh Bình cùng có năm chiến thắng, nhưng vẫn còn một cuộc đối đầu trực tiếp. Vì thế, ít nhất một trong hai đội sẽ nhận thêm một thất bại và chỉ có thể kết thúc vòng bảng với tối đa tám trận thắng.
Ở nhóm phía dưới, Geleximco Hưng Yên, Vietinbank và Xi măng Long Sơn Thanh Hóa cũng không thể chạm mốc chín chiến thắng. Ngay cả khi toàn thắng bốn lượt cuối, thành tích tối đa của ba đội lần lượt chỉ là bốn, sáu và bảy trận thắng.
Như vậy, luôn có ít nhất bốn đội xếp sau HCĐG Lào Cai và Hà Nội Tasco Auto về số trận thắng. Hai đội đầu bảng vì thế đã hoàn thành mục tiêu vào bán kết mà không cần chờ vòng bảng khép lại.
Dù đã giành vé sớm, cuộc cạnh tranh thứ hạng giữa hai đội vẫn tiếp tục. Hà Nội từng thắng cả tám trận đầu mùa trước khi bị HCĐG Lào Cai chặn đứng bằng thất bại 1-3 ngày 15/10. Kết quả đối đầu ấy cũng giúp đội bóng Lào Cai vượt lên chiếm vị trí số một.
Trong khi đó, VTV Bình Điền Long An đang có lợi thế ở cuộc đua giành hai suất bán kết còn lại. Nhà đương kim vô địch đứng thứ ba với bảy chiến thắng, giành 23 điểm. Tuy nhiên, khoảng cách này chưa đủ để bảo đảm vé đi tiếp nếu họ thua toàn bộ bốn trận cuối.
Bám phía sau là Thông tin - Đông Bắc với 18 điểm và Ninh Bình với 16 điểm. Việc cùng có năm trận thắng khiến cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội mang ý nghĩa đặc biệt trong cuộc cạnh tranh top 4.
Ở chiều ngược lại, Geleximco Hưng Yên đã hết cơ hội vào nhóm tranh chức vô địch sau 10 trận toàn thua. Vietinbank và Xi măng Long Sơn Thanh Hóa vẫn còn khả năng cải thiện vị trí, nhưng đang gặp nhiều bất lợi với lần lượt hai và ba chiến thắng.
Theo thể thức, tám đội thi đấu vòng tròn hai lượt, mỗi đội trải qua 14 trận. Bốn đội dẫn đầu vào bán kết tranh chức vô địch, còn bốn đội phía dưới thi đấu phân hạng 5-8. Suất xuống hạng chỉ được xác định theo thứ hạng chung cuộc, nên việc Hưng Yên sớm rơi vào nhóm phân hạng chưa đồng nghĩa đội bóng này đã phải chia tay giải. Giai đoạn 2 và vòng chung kết nội dung nữ diễn ra tại Vĩnh Long đến ngày 25/10.

















