CHÍNH THỨC: Thể thao Việt Nam có huy chương đầu tiên trong lịch sử ASIAD ở môn Canoeing

Tân Kiệt Tân Kiệt
Thứ sáu, 25/09/2026 11:58 AM (GMT+7)
A A+

(Kết quả ASIAD 2026) Hai vận động viên Diệp Thị Hương và Nguyễn Thị Hương giành HCĐ nội dung C2 nữ 500 m tại ASIAD 2026, mang về tấm huy chương lịch sử cho canoeing Việt Nam ở sân chơi châu lục.

Canoeing Việt Nam vừa ghi dấu ấn lịch sử tại ASIAD 2026. Bộ đôi Nguyễn Thị Hương - Diệp Thị Hương cán đích thứ ba ở chung kết nội dung C2 nữ 500 m, qua đó mang về tấm HCĐ đầu tiên của bộ môn này cho thể thao Việt Nam trong lịch sử các kỳ ASIAD.

Trên đường đua, hai tay chèo Việt Nam đạt thành tích 1 phút 57 giây 255. Đây là kết quả xứng đáng cho màn thể hiện bản lĩnh của Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương trước sự góp mặt của các đối thủ mạnh đến từ nhiều nền đua thuyền hàng đầu châu Á.

Xếp nhất là đội Trung Quốc khi họ tiếp tục cho thấy vị thế vượt trội ở nội dung này, với Sun Mengya và Ma Yanan giành HCV trong thời gian 1 phút 54 giây 700. Cặp VĐV Uzbekistan về đích thứ hai, đoạt HCB sau 1 phút 56 giây 419.

CHÍNH THỨC: Thể thao Việt Nam có huy chương đầu tiên trong lịch sử ASIAD ở môn Canoeing
Dấu ấn lịch sử tại ASIAD 2026 của Canoeing VIệt Nam (Ảnh: CAND)

Khoảng cách với hai vị trí dẫn đầu cho thấy tính cạnh tranh rất cao của chung kết C2 nữ 500 m. Tuy nhiên, hai tay chèo Việt Nam đã duy trì được nhịp chèo ổn định và sự lì lợm cần thiết để vượt qua các đối thủ đáng chú ý như Indonesia, Thái Lan cùng chủ nhà Nhật Bản, qua đó giữ lại vị trí trên bục nhận huy chương.

C2 nữ 500 m là nội dung thuộc chương trình Olympic, vì vậy thành quả của Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương càng đáng ghi nhận. Đây cũng là nội dung mà canoeing Việt Nam đã kiên trì đầu tư trong nhiều năm, với Nguyễn Thị Hương là một trong những gương mặt giàu kinh nghiệm nhất đội tuyển.

Tại ASIAD 19 diễn ra ở Hàng Châu năm 2023, Nguyễn Thị Hương từng cùng Nguyễn Hồng Thái vào chung kết C2 nữ 500 m nhưng xếp thứ tư, chỉ cách bục huy chương một vị trí. Ba năm sau, cô trở lại cùng người đồng đội Diệp Thị Hương và hoàn thành mục tiêu còn dang dở.

Tấm HCĐ lần này cũng chính thức khép lại hành trình chờ đợi huy chương kéo dài của canoeing Việt Nam tại sân chơi lớn nhất châu lục. Sau dấu mốc của Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương, canoeing Việt Nam có thêm niềm tin để tiếp tục đầu tư lực lượng, hướng đến các giải vô địch châu Á cũng như mục tiêu xa hơn trên hành trình Olympic.

Báo cáo Nội dung / Khiếu nại Bản quyền
Xem thêm