Chung kết trong mơ giữa Indonesia và tuyển Việt Nam đã không thể trở thành hiện thực sau kết quả tại bảng B. Thay vào đó, Garuda đang đứng trước lựa chọn: tranh ngôi đầu bảng A để hướng tới chức vô địch trên sân nhà, hoặc có thể gặp lại Việt Nam ở trận tranh hạng ba.
Thất bại 0-2 trước Thái Lan khiến tuyển Việt Nam lỡ hẹn với trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. Thái Lan có 6 điểm sau hai lượt trận và nắm lợi thế đối đầu trực tiếp, trong khi đội bóng của HLV Kim Sang-sik sẽ khép lại vòng bảng bằng trận gặp Pakistan.
Kết quả này không chỉ tạo nên dư âm lớn trong khu vực mà còn thay đổi kỳ vọng của CĐV Indonesia. Là chủ nhà của kỳ FIFA ASEAN Cup đầu tiên, Indonesia hướng đến mục tiêu đứng đầu bảng A, giành quyền đá chung kết trên sân nhà và chinh phục danh hiệu. Trong kịch bản trong mơ của nhiều người, Garuda sẽ gặp lại tuyển Việt Nam ở trận đấu cuối cùng để phục thù thất bại 0-3 tại ASEAN Cup 2026
Ở ASEAN Cup 2026, Indonesia từng đặt nhiều hy vọng trước màn so tài với thầy trò HLV Kim Sang-sik, nhưng rốt cuộc nhận thất bại 0-3. Vì vậy, một cuộc tái ngộ tại giải đấu mới trên sân nhà từng được CĐV Garuda xem là cơ hội để đội nhà thể hiện sự tiến bộ và đòi lại món nợ cũ.
Dẫu vậy, chiến thắng của Thái Lan trước Việt Nam đã khép lại kịch bản Indonesia gặp đội bóng áo đỏ ở chung kết. Nếu tuyển Việt Nam kết thúc bảng B ở vị trí thứ hai, hai đội chỉ có thể chạm trán tại trận tranh hạng ba, với điều kiện Indonesia cũng không giữ được ngôi đầu bảng A. Đó là viễn cảnh khiến CĐV xứ vạn đảo tiếc nuối, bởi Garuda sẽ phải đánh đổi mục tiêu vô địch trên sân nhà.
Thay vào đó, nhiều CĐV Indonesia hướng sự chú ý đến Thái Lan, đối thủ đã giành vé vào chung kết. Tài khoản Bunga Hops để lại lời nhắn: “Indonesia chờ các bạn ở chung kết”, thể hiện hy vọng đội chủ nhà sẽ vượt qua bảng A để góp mặt ở trận đấu cuối cùng.
Wibisono Wibi cũng viết: “Chúc mừng Thái Lan. Hy vọng chúng ta có thể gặp nhau ở chung kết. Tràng pháo tay từ Indonesia.” Trong khi đó, Pay Aza gửi lời chúc mừng Thái Lan từ Indonesia, còn Haritsah Kenz bày tỏ sự ủng hộ với đại diện xứ Chùa vàng.
Không chỉ hướng đến khả năng chạm trán Thái Lan ở chung kết, nhiều CĐV Indonesia còn nhìn trận Việt Nam - Thái Lan để đánh giá tương quan của Garuda. Cảm nhận chung là Indonesia sẽ phải cải thiện nhiều nếu muốn cạnh tranh với hai đội bóng vừa tạo nên cuộc so tài đáng chú ý ở bảng B.
Wahyu Eddye cho rằng nếu Indonesia vào chung kết nhưng vẫn tiếp tục thử nghiệm đội hình, Thái Lan sẽ có lợi thế rất lớn trong cuộc đua vô địch. Didi Mulyadi cũng đánh giá đại diện xứ Chùa vàng là ứng viên nặng ký nhất cho danh hiệu, nếu họ chạm trán Indonesia ở trận cuối.
Trong khi đó, Bambang Kaliantap cho rằng Garuda cần học hỏi cách Thái Lan tổ chức lối chơi và tận dụng thời cơ trước tuyển Việt Nam. Những bình luận này không chỉ nói về kết quả 0-2, mà còn phản ánh cảm nhận của CĐV Indonesia rằng đội nhà vẫn còn khoảng cách với các đối thủ hàng đầu khu vực.
Ở góc nhìn về tuyển Việt Nam, một số CĐV Indonesia nhắc đến sự thiếu vắng Xuân Son. Icha Mahardika Raharja đặt câu hỏi về việc tiền đạo này không góp mặt, còn Dimas Syahlevi và IChand Gokiel cùng cho rằng sự vắng mặt của Xuân Son có vai trò to lớn trong thất bại của tuyển Việt Nam
Tuy nhiên, phần bình luận vẫn xuất hiện những góc nhìn tích cực về trận đấu. Agus Sujanto viết: “Cả hai đội đều chơi tốt, đây chỉ là một trận đấu. Không thể lúc nào cũng kỳ vọng mình là người chiến thắng.”
Anthony Huang cũng nhận xét: “Thái Lan chơi tốt, Việt Nam chiến đấu tốt. CĐV trưởng thành không tìm hàng nghìn lý do khi không có kết quả mong muốn.” Những ý kiến này ghi nhận nỗ lực của tuyển Việt Nam, đồng thời thừa nhận Thái Lan đã xử lý tốt hơn trong các khoảnh khắc quyết định.
Trong bối cảnh ấy, Indonesia có 4 điểm sau chiến thắng 2-0 trước Singapore và trận hòa 0-0 với Malaysia. Malaysia cũng sở hữu 4 điểm, trong khi Singapore còn cơ hội cạnh tranh trước lượt cuối. Indonesia gặp Bangladesh, còn Malaysia chạm trán Singapore; chỉ đội đứng đầu bảng A mới giành quyền vào chung kết.












