Trần Thị Bích Thủy là đại diện của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được vinh danh sau chặng 2 SEA V.Cup 2026, trong khi Sasipapron Janthawisut tiếp tục tạo dấu ấn đặc biệt với màn thống trị ở các hạng mục cá nhân.
SEA V.Cup 2026 chặng 2 khép lại tại Chiangmai với chức vô địch thuộc về chủ nhà Thái Lan với 3 trận cùng thắng với tỷ số 3-0. Philippines tạo dấu ấn khi giành vị trí á quân, Indonesia đứng thứ ba, trong khi tuyển Việt Nam kết thúc chặng đấu ở vị trí thứ tư. Philippines đã chắc chắn giành huy chương bạc sau chiến thắng trước Indonesia ở lượt trận cuối.
Sau khi các trận đấu kết thúc, ban tổ chức cũng công bố những danh hiệu cá nhân đáng chú ý.
Đại diện duy nhất của Việt Nam được vinh danh là Trần Thị Bích Thủy với danh hiệu phụ công xuất sắc thứ hai (Best Middle Blocker 2). Đây là phần thưởng đáng ghi nhận dành cho Bích Thủy trong một chặng đấu mà tuyển Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn.
Danh hiệu phụ công xuất sắc nhất thuộc về Thatdao Nuekjang của Thái Lan. Khả năng chắn bóng của Thatdao cũng là một trong những điểm nổi bật của đội chủ nhà trong suốt giải đấu.
Ở vị trí chủ công, Sasipapron Janthawisut được trao danh hiệu Best Outside Hitter 1, trong khi Ejiya “Eya” Laure của Philippines nhận Best Outside Hitter 2. Laure góp công lớn giúp Philippines tạo nên chặng đấu ấn tượng, trong đó cô ghi 22 điểm trong chiến thắng 3-1 trước Việt Nam.
Điều này đồng nghĩa Thanh Thúy hay Quỳnh Hương không góp mặt trong nhóm hai chủ công xuất sắc nhất của chặng 2.
Ở vị trí đối chuyền, Alyssa Solomon tiếp tục được vinh danh là đối chuyền xuất sắc nhất. Đáng chú ý, ngôi sao Philippines cũng đã giành chính danh hiệu này tại chặng 1 SEA V.Cup 2026. Pornpun Guedpard nhận giải chuyền hai xuất sắc nhất, còn danh hiệu libero xuất sắc nhất thuộc về Indah Guretno Dwi Margiani của Indonesia.
Cái tên nổi bật nhất trong lễ trao giải vẫn là Sasipapron Janthawisut.
Chủ công Thái Lan không chỉ nhận giải chủ công xuất sắc nhất mà còn được bầu chọn là MVP chặng 2. Đây là lần thứ hai liên tiếp Sasipaporn làm được điều này, bởi ở chặng 1 tổ chức tại Việt Nam, cô cũng giành đồng thời hai danh hiệu MVP và chủ công xuất sắc nhất.
Như vậy, chỉ trong hai chặng SEA V.Cup 2026, Sasipaporn đã sở hữu tới 4 danh hiệu cá nhân: 2 MVP và 2 giải chủ công xuất sắc nhất.
Thành tích cá nhân của Sasipaporn càng trở nên nổi bật khi đi cùng thành công tập thể. Thái Lan giành chức vô địch ở cả hai chặng SEA V.Cup 2026, tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của bóng chuyền nữ khu vực.
Tân Kiệt

















