Truyền thông Nhật Bản cho rằng tuyển Việt Nam không phải đối thủ dễ chịu cho màn tổng duyệt Asian Cup 2027 của thầy trò HLV Hajime Moriyasu, đặc biệt khi đội bóng áo đỏ có thể đón những cầu thủ nhập tịch trở lại.
Tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ trở thành đối thủ của tuyển Nhật Bản trong trận giao hữu dự kiến diễn ra vào ngày 30/12. Theo tờ Sponichi Annex, sân Panasonic Stadium Suita ở thành phố Suita, tỉnh Osaka đang là phương án tổ chức được ưu tiên, còn quá trình đàm phán giữa các bên đã bước vào giai đoạn hoàn tất những chi tiết cuối cùng.
Nếu trận đấu được xác nhận, đây sẽ là màn tổng duyệt cuối cùng của tuyển Nhật Bản trước Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia, khởi tranh ngày 7/1. Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản được cho là ưu tiên tìm một đối thủ chất lượng, không cùng bảng với đội nhà tại Asian Cup, và tuyển Việt Nam đáp ứng tiêu chí này.
Tuy nhiên, điều đáng chú ý trong bài viết của Sponichi Annex không chỉ nằm ở kế hoạch giao hữu. Tờ báo Nhật Bản dành một phần đáng kể để phân tích đối thủ Việt Nam và đưa ra góc nhìn thận trọng về sức mạnh của thầy trò HLV Kim Sang Sik.
Sponichi bắt đầu bằng việc chỉ ra tuyển Việt Nam hiện đứng thứ 99 trên bảng xếp hạng FIFA, là đội có vị trí cao thứ hai Đông Nam Á, sau Thái Lan đứng hạng 93. Dù không vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á, tuyển Việt Nam vẫn được truyền thông Nhật Bản nhìn nhận là tập thể sở hữu những yếu tố đủ sức gây khó khăn.
Điểm mà tờ báo này đặc biệt lưu ý là lực lượng cầu thủ nhập tịch. Sponichi cho rằng tuyển Việt Nam có số lượng đáng kể các cầu thủ xuất thân từ Brazil và Slovakia đã nhập quốc tịch, qua đó tạo thêm chiều sâu cũng như chất lượng cho đội hình.
Không chỉ đề cập đến thứ hạng FIFA, báo Nhật còn đánh giá lực lượng cầu thủ nhập tịch sẽ giúp tuyển Việt Nam tăng thêm chiều sâu. Khi kết hợp với các cầu thủ nội binh, đây có thể là yếu tố tạo nên một tập thể đáng gờm và không dễ bị xem nhẹ.
Tờ báo Nhật cũng không bỏ qua thực tế tuyển Việt Nam chỉ đứng thứ tư tại FIFA ASEAN Cup 2026, giải đấu diễn ra từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10. Thầy trò HLV Kim Sang Sik lần lượt thua Thái Lan và Malaysia, qua đó lỡ cơ hội cạnh tranh thứ hạng cao hơn ở sân chơi khu vực.
Dù vậy, Sponichi cho rằng kết quả đó chịu ảnh hưởng lớn từ tình trạng tổn thất lực lượng. Đội tuyển Việt Nam gặp nhiều ca chấn thương trong giải đấu, khiến khả năng vận hành đội hình không đạt trạng thái tốt nhất. Đáng chú ý, ba cầu thủ nhập tịch gốc Brazil đang trong quá trình hồi phục được nhận định có nhiều khả năng kịp trở lại vào cuối tháng 12.
Đó cũng là lý do báo Nhật đánh giá trận giao hữu tiềm năng tại Osaka có thể chứng kiến một tuyển Việt Nam khác so với hình ảnh tại FIFA ASEAN Cup. Khi có thêm các phương án nhân sự quan trọng, đặc biệt là nhóm cầu thủ nhập tịch, đội bóng của HLV Kim Sang Sik sẽ có điều kiện xây dựng đội hình giàu sức chiến đấu hơn trước một đối thủ thuộc nhóm hàng đầu châu Á.
Về phía Nhật Bản, trận gặp tuyển Việt Nam nếu được chốt sẽ là bước chạy đà cuối cùng cho Asian Cup. Trong các đợt tập trung tháng 9 và 10, HLV Hajime Moriyasu đã thử nghiệm nhiều nhân tố mới, trước khi đội tuyển Nhật Bản thắng Uruguay, Venezuela, Ecuador và New Zealand. Ban đầu, trận chung kết Kirin Cup gặp New Zealand được xem là trận sân nhà cuối cùng trước Asian Cup, nên màn so tài với Việt Nam sẽ là sự bổ sung đáng chú ý.
Nhật Bản dự kiến đá với Brazil và Paraguay trong chuyến du đấu Singapore tháng 11, rồi hội quân trong nước từ khoảng ngày 26/12. HLV Moriyasu ủng hộ kế hoạch đá giao hữu ngày 30/12 để đội nâng dần thể trạng trước khi sang Saudi Arabia. Do các giải châu Âu vẫn diễn ra dịp năm mới, một số cầu thủ đang chơi tại Premier League có thể hội quân thẳng tại Saudi Arabia, mở cơ hội cho nhóm cầu thủ J.League và các gương mặt trẻ.















