Bóng đá Indonesia kỳ vọng trọng tài 26 tuổi Naufal Adya Fairuski có thể vươn tới World Cup, dù vẫn đánh giá ông sẽ cần thêm khoảng 3–5 năm để vượt qua các cấp độ tuyển chọn của AFC.
Theo báo Bola, trọng tài trẻ Naufal Adya Fairuski được đánh giá sở hữu tiềm năng lớn để tiến tới World Cup trong tương lai. Nếu hoàn thành lộ trình tuyển chọn của AFC và FIFA, vị vua áo đen 26 tuổi có thể đại diện cho Indonesia làm nhiệm vụ tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Ở tuổi 26, ông Naufal vừa đạt cấp độ AFC Elite, qua đó bắt đầu bước vào lộ trình cạnh tranh cơ hội làm nhiệm vụ tại các giải đấu chính thức thuộc hệ thống của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và FIFA.
Nếu hiện thực hóa mục tiêu này, trọng tài Naufal sẽ thiết lập một cột mốc đặc biệt cho bóng đá Indonesia. Tuy nhiên, ông Yoshimi Ogawa, Chủ tịch Ủy ban Trọng tài Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), khẳng định việc đạt cấp độ AFC Elite mới chỉ là bước đầu tiên trong một quy trình tuyển chọn khắt khe.
“Quá trình này phải diễn ra từng bước. Cậu ấy mới trở thành trọng tài AFC Elite, đồng nghĩa trước tiên cậu ấy cần có cơ hội điều hành các trận đấu chính thức của AFC hoặc FIFA”, ông Ogawa chia sẻ sau hội thảo nghiệp vụ trọng tài dành cho giới truyền thông tại văn phòng I.League ở Nam Jakarta.
Theo vị chuyên gia người Nhật Bản, ông Naufal phải lần lượt làm nhiệm vụ ở nhiều cấp độ khác nhau trong hệ thống thi đấu châu Á. Trọng tài trẻ này cần duy trì màn thể hiện ổn định ở mỗi giai đoạn trước khi được cân nhắc trao cơ hội tại những sân chơi lớn hơn.
AFC Champions League Elite được xem là cột mốc quan trọng nhất trên hành trình ấy. Chỉ khi được cầm còi tại đấu trường danh giá hàng đầu châu lục và thể hiện tốt, Naufal mới có thể lọt vào danh sách ứng viên làm nhiệm vụ tại World Cup.
“Có nhiều cấp độ giải đấu khác nhau và cao nhất là AFC Champions League Elite. Khi bắt đầu điều hành các trận đấu tại đó và thể hiện tốt, cậu ấy mới có thể trở thành ứng viên cho World Cup”, ông Ogawa giải thích.
Chủ tịch Ủy ban Trọng tài PSSI ước tính Naufal cần thêm khoảng ba, bốn, thậm chí năm năm để tích lũy kinh nghiệm và vượt qua từng nấc thang. Trước mắt, vị vua áo đen 26 tuổi phải bắt đầu từ những giải đấu cấp thấp hơn của AFC, sau đó chứng minh năng lực để được thăng hạng.
Trọng tài Naufal đã điều hành tổng cộng 68 trận, rút 227 thẻ vàng, sáu thẻ vàng thứ hai, chín thẻ đỏ và cho hưởng 27 quả phạt đền. Phần lớn kinh nghiệm của ông đến từ giải VĐQG Indonesia, nơi Naufal đã cầm còi 43 trận.
Ở đấu trường quốc tế và các cấp độ trẻ, Naufal từng làm nhiệm vụ tại AFF U17, AFF U19, AFF U23, một số trận giao hữu và vòng loại U17 châu Á. Đây được xem là nền tảng để ông tiến tới các giải đấu lớn hơn.
“Cậu ấy có một tương lai rất sáng và sở hữu tiềm năng rất lớn. Chúng tôi cần hỗ trợ không chỉ Naufal mà còn cả quá trình phát triển của những trọng tài khác trong tương lai”, ông Ogawa nhấn mạnh.
Tân Kiệt

















