Anh trai Andy Diouf hé lộ lý do Zidane kéo em trai anh - một tiền vệ chưa từng phòng ngự xuống hậu vệ trái, mở ra cánh cửa cho cậu em trai ở ĐT Pháp.
Một trong những quyết định gây tò mò nhất của Zinedine Zidane trong những trận đầu dẫn dắt ĐT Pháp là kéo Andy Diouf xuống đá hậu vệ trái. Điều đáng nói, trước khi được nhà cầm quân 54 tuổi thử nghiệm ở vị trí này, cầu thủ thuộc biên chế Inter Milan gần như chưa từng được đào tạo để trở thành một hậu vệ trái của sơ đồ 4 hậu vệ.
Anh hiện được sử dụng nhiều hơn như 1 wing-back phải trong sơ đồ 3 trung vệ của Inter Milan, khi HLV Chivu muốn tận dụng khả năng đi bóng kỹ thuật và qua người 1 đấu 1 cực hay của cầu thủ này ở ngoài cánh. Thậm chí, một số CĐV Inter còn gọi vui anh là ‘Diouf de Lima’, cách chơi chữ gợi nhớ Ronaldo de Lima, như một lời tán thưởng cho những pha rê dắt ngẫu hứng.
Theo tờ La Gazzetta dello Sport, dẫn lại chia sẻ của Waly Diouf với Le Bien Public, anh trai của tuyển thủ Pháp tiết lộ đây không phải phương án được Zidane lựa chọn một cách ngẫu nhiên. Waly nói: “Andy trước đây chưa bao giờ chơi ở vị trí này, kể cả ở các đội U14 hay U15. Cậu ấy thậm chí chưa từng đảm nhiệm một vai trò phòng ngự nào. Vị trí thấp nhất Andy từng chơi là số 8.”
Đáng chú ý hơn, Zidane dường như đã có một ý tưởng rõ ràng ngay từ khi triệu tập cầu thủ 23 tuổi. Andy vốn là tiền vệ trung tâm nhưng mùa này đang được Inter sử dụng nhiều ở hành lang phải. Khi lên tuyển Pháp, anh lại được đẩy sang hành lang đối diện và xuất phát tại vị trí hậu vệ trái trong chiến thắng 1-0 trước Bỉ.
Waly tiết lộ: “Andy kể với tôi rằng cậu ấy đã trao đổi với HLV và Zidane có những lý do rất cụ thể khi triệu tập cậu ấy cho vị trí này.”
Theo anh trai của Diouf, sự đa năng chính là chìa khóa khiến Zidane đánh giá cao cầu thủ Inter. Waly nói thêm: “Bóng đá hiện đại đòi hỏi sự đa năng và khả năng hoán đổi vị trí, giống như cách Luis Enrique đang làm tại PSG hay những gì Pep Guardiola yêu cầu ở các đội bóng của mình.”
Thử nghiệm ấy càng đáng chú ý khi chính Diouf thừa nhận sau trận gặp Bỉ rằng anh chưa từng chơi hậu vệ trái trước đó. Tuy nhiên, Zidane vẫn yêu cầu tân binh này mạnh dạn tham gia triển khai bóng, có lúc bám biên nhưng cũng có thời điểm bó vào trung lộ.
Điều đó cho thấy Zidane có thể không nhìn Diouf như một hậu vệ trái thuần túy. Ông đang tìm một quân bài có khả năng thay đổi cấu trúc đội hình ngay trong trận đấu, vừa đảm nhiệm hành lang khi phòng ngự, vừa trở lại dáng dấp của một tiền vệ khi Pháp cầm bóng.
Waly nhấn mạnh: “Khả năng chơi nhiều vị trí là một lợi thế lớn. Điều đó càng tốt cho Andy, bởi chính sự đa năng ấy đang mở ra cánh cửa ĐT Pháp cho cậu ấy. Tôi hy vọng cậu ấy sẽ tiếp tục như vậy.”
Sau lần thử nghiệm đầu tiên, câu hỏi lúc này không còn chỉ là Diouf có thể đá hậu vệ trái hay không, mà là Zidane sẽ còn đưa ý tưởng này đi xa đến mức nào.


















