Dù dừng bước, U20 Việt Nam vẫn để lại một thống kê tích cực khi trở thành đội duy nhất dẫn Iran sau hiệp một tại bảng C vòng loại.
U20 Việt Nam không thể giành vé dự VCK U20 châu Á 2027, nhưng trận đấu cuối với Iran vẫn để lại một thống kê tích cực. Đội bóng của HLV Yutaka Ikeuchi là đối thủ duy nhất tại bảng C khiến Iran bước vào giờ nghỉ trong thế bị dẫn.
Theo tờ Tehran Times, U20 Việt Nam mở tỷ số ở phút 41. Đậu Hồng Phong đưa bóng xuống cho Nguyễn Quốc Khánh, trước khi đội trưởng áo đỏ dứt điểm đánh bại thủ môn Amirmahdi Maghsoudi. Iran chỉ tìm được bàn gỡ sau khi hiệp hai bắt đầu năm phút và cuối cùng ngược dòng thắng 3-1.
Điểm đáng chú ý nằm ở những gì Iran đã trải qua trước đó. Ở lượt mở màn gặp Palestine, đại diện Tây Á bị cầm hòa 0-0 sau 45 phút rồi mới ghi hai bàn trong hiệp hai. Đến trận gặp Triều Tiên, tỷ số cũng là 0-0 khi hai đội bước vào giờ nghỉ; Iran mở tỷ số phút 47 nhưng sau đó thua ngược 1-2 bởi hai bàn ở thời gian bù giờ.
Như vậy, trong ba trận vòng loại, U20 Việt Nam là đội duy nhất dẫn Iran sau hiệp một. Con số này không thể thay đổi kết quả chung cuộc, nhưng phản ánh một lát cắt chuyên môn tích cực: đội chủ nhà đủ khả năng xây dựng thế trận cạnh tranh trước một đối thủ vượt trội về thể hình và được đánh giá cao hơn.
Thực tế, đây không phải lần duy nhất U20 Việt Nam cho thấy khả năng đứng vững trong nửa đầu trận đấu. Ngày ra quân, đoàn quân của HLV Yutaka Ikeuchi cũng giữ tỷ số 0-0 trước Triều Tiên sau 45 phút. AFC xác nhận đội bóng Đông Á sau đó thắng 3-0 và kết thúc bảng C với ba trận toàn thắng, đứng đầu bảng.
Hai trận gặp hai đội dẫn đầu bảng vì thế cùng cho thấy một điểm chung: U20 Việt Nam có thể duy trì cấu trúc, cự ly và sự tập trung tốt khi trạng thái thể lực còn ổn định. Nền tảng trong hiệp một là chi tiết đáng được giữ lại, thay vì chỉ nhìn vào những tỷ số cuối cùng.
Bài toán tiếp theo nằm ở khả năng kéo chất lượng ấy xuyên suốt 90 phút. Cả ba trận vòng loại đều chứng kiến U20 Việt Nam gặp nhiều khó khăn hơn sau giờ nghỉ, đặc biệt trước những đội sở hữu nền tảng thể chất tốt.
Với một tập thể trẻ, các dữ liệu như 45 phút trước Triều Tiên hay việc dẫn Iran không phải thành tích để tự hài lòng. Nhưng đó có thể là điểm xuất phát hữu ích để ban huấn luyện nhận diện phần nào đã vận hành tốt, trước khi tìm cách nâng giới hạn của lứa cầu thủ này trong những đợt tập trung tiếp theo.
Anh Quốc


















