Tottenham chốt bom tấn là học trò cũ De Zerbi, lộ bản thiết kế hàng thủ mới

Duy Hải Duy Hải
Thứ tư, 17/06/2026 05:36 AM (GMT+7)
A A+

Tottenham đạt thỏa thuận chiêu mộ Jan Paul van Hecke từ Brighton, mở ra cuộc tái thiết hàng thủ đậm dấu ấn Roberto De Zerbi mùa hè này tại Spurs.

Tottenham đang phát đi tín hiệu rất rõ ràng trên thị trường chuyển nhượng: Roberto De Zerbi không chỉ muốn gia cố hàng thủ, ông muốn tái thiết cách Spurs triển khai bóng từ tuyến dưới. Theo Sky Sports, đội bóng Bắc London đã đạt thỏa thuận với Brighton để chiêu mộ trung vệ Jan Paul van Hecke với mức phí khoảng 52 triệu bảng. Cầu thủ người Hà Lan được cho là chỉ muốn gia nhập Tottenham, nơi anh có cơ hội tái ngộ De Zerbi, người từng được mô tả như “hình mẫu người cha” trong sự nghiệp của anh.

Tottenham chốt bom tấn là học trò cũ De Zerbi, lộ bản thiết kế hàng thủ mới 851772

Van Hecke còn một năm hợp đồng với Brighton. Nếu thương vụ hoàn tất, Brighton sẽ thu khoản lợi nhuận khổng lồ, bởi họ chỉ mất khoảng 1,8 triệu bảng để đưa trung vệ này về từ NAC Breda năm 2020. Đáng chú ý, Van Hecke từng có 50 trận làm việc dưới quyền De Zerbi tại Brighton giai đoạn 2023-2024, vì vậy anh không phải “canh bạc thích nghi”, mà là một mảnh ghép đã hiểu sẵn triết lý của HLV người Italy.

Điểm then chốt nằm ở hồ sơ chiến thuật. Tottenham trước đó đã có Marcos Senesi theo dạng tự do, và bộ đôi Senesi - Van Hecke cho thấy De Zerbi đang nhắm đến mẫu trung vệ biết phá pressing bằng đường chuyền. Theo bảng thống kê Premier League 2025/26 được Sky Sports đăng tải, Senesi dẫn đầu giải về số đường chuyền tịnh tiến mỗi 90 phút với 14 lần, trong khi Van Hecke đạt 9,4 lần, xếp thứ tư. Ở chỉ số “loại bỏ hậu vệ đối phương bằng đường chuyền”, Senesi đứng nhất với 3.841 lần, còn Van Hecke đứng thứ hai với 3.816 lần.

Những thông số về khả năng chuyền bóng thượng hạng của Senesi và Paul van Hecke
Skysport thống kê những thông số về khả năng chuyền bóng thượng hạng của Senesi và Paul van Hecke

Những con số khác càng làm rõ dụng ý của Spurs. Van Hecke hoàn thành 2.198 đường chuyền, xếp thứ ba trong nhóm hậu vệ Premier League, đồng thời có 2.127 đường chuyền trong bóng sống, xếp thứ hai. Senesi dù thấp hơn ở khối lượng chuyền tổng thể, lại nổi bật ở tốc độ đưa bóng lên phía trước với vận tốc chuyền trung bình 13,3 m/s, xếp thứ hai giải. Nói cách khác, Senesi là chân chuyền trực diện, còn Van Hecke là trung vệ kiểm soát và thoát pressing bền bỉ.

Chuyên gia Sam Blitz của Sky Sports bình luận rằng “không cần là nhà khoa học tên lửa” cũng có thể thấy De Zerbi đang tìm những trung vệ giỏi hơn khi có bóng. Ông nhấn mạnh Spurs muốn những cầu thủ có khả năng kéo bóng lên ở pha triển khai đầu tiên, hấp thụ áp lực rồi loại bỏ đối thủ bằng các đường chuyền xuyên tuyến.

Jan Paul van Hecke (ảnh trái) và Marcos Senesi (ảnh phải) có thể hợp thành bộ đôi trung vệ chơi chân hay nhất Ngoại hạng Anh mùa tới trong màu áo Tottenham
Jan Paul van Hecke (ảnh trái) và Marcos Senesi (ảnh phải) có thể hợp thành bộ đôi trung vệ chơi chân hay nhất Ngoại hạng Anh mùa tới trong màu áo Tottenham

Tư duy này không mới với De Zerbi. Fabian Hurzeler từng nói với Sky Sports năm 2024 rằng việc người tiền nhiệm De Zerbi “đã tích hợp phong cách chơi này” giúp Brighton tiếp tục tự tin triển khai bóng từ những khu vực nguy hiểm. Với Van Hecke, Tottenham có một học trò cũ của De Zerbi; với Senesi, họ có một trung vệ thuận chân trái từng quen lối chơi trực diện của Andoni Iraola tại Bournemouth.

Câu hỏi lớn bây giờ thuộc về Cristian Romero và Micky van de Ven. Nếu Senesi và Van Hecke cùng cập bến, De Zerbi sẽ có nhiều lựa chọn hơn, nhưng cũng tạo ra cuộc cạnh tranh khốc liệt ở trung tâm hàng thủ. Đây không đơn thuần là một thương vụ 52 triệu bảng. Đó có thể là tuyên bố chiến thuật đầu tiên của Spurs thời De Zerbi.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm