Tương lai Romero mở ra cuộc đua thủ quân tại Tottenham, nhưng Toby Alderweireld cảnh báo Spurs không được trao băng cho một người chỉ biết phô diễn quyền lực.
Huyền thoại Toby Alderweireld gửi tới Tottenham một thông điệp sắc lạnh trong lúc chiếc băng đội trưởng có thể đổi chủ: đừng chọn người chỉ biết diễn vai thủ lĩnh trước ống kính.
Tương lai của Cristian Romero là tâm điểm tại Bắc London. Trung vệ 28 tuổi được Inter Milan và Atletico Madrid quan tâm, còn Tottenham được cho là sẵn sàng nhận đề nghị. Nếu tuyển thủ Argentina ra đi sau năm mùa giải và 156 lần khoác áo Spurs, đội bóng của Roberto De Zerbi sẽ phải tìm người kế nhiệm thủ quân được trao băng đầu mùa 2025/26.
Micky van de Ven, James Maddison và Dejan Kulusevski đều được nhắc đến. Tuy nhiên, Alderweireld cho rằng tiêu chí đầu tiên không nằm ở danh tiếng hay khả năng hô hào, mà là cam kết gắn bó.
“Micky van de Ven có vẻ là một chàng trai tốt và điều đó rất quan trọng. Nhưng đội trưởng phải là người muốn ở lại Tottenham Hotspur. Cậu ấy cần thể hiện rõ rằng mình sẽ gắn bó trong vài năm tới, cho mọi người thấy đây là người có thể tin tưởng. Tottenham không cần một đội trưởng nhưng trong đầu lại nghĩ đến chuyện ra đi.”
Phát biểu ấy giống một lời cảnh báo hơn là lời tiến cử. Sau hai mùa liên tiếp đứng thứ 17 tại Ngoại hạng Anh, Spurs không chỉ cần người đeo băng tay mà cần một điểm tựa đủ bền để kéo phòng thay đồ khỏi trạng thái bất ổn. Cựu trung vệ Tottenham còn chỉ trích kiểu đội trưởng trình diễn - những người liên tục vung tay, quát tháo và chỉ trỏ để chứng minh mình đang lãnh đạo.
“Với tôi, đội trưởng phải là cầu thủ mà bạn có thể tin tưởng về màn trình diễn. Họ luôn đạt mức bảy hoặc tám trên mười, chứ không thể chỉ chơi ở mức ba hoặc bốn. Làm sao một người có thể bảo đồng đội phải làm gì khi chính mình cũng thi đấu tệ?”
Alderweireld nhấn mạnh người thủ lĩnh phải duy trì phong độ, hiểu đồng đội và xuất hiện khi họ gặp khó khăn, kể cả ngoài sân cỏ. Kinh nghiệm làm đội trưởng Royal Antwerp và nằm trong ban cán sự của Tottenham nhiều năm giúp anh nhận ra giá trị thật không nằm ở âm lượng, mà ở khả năng cảm nhận tập thể.
“Làm đội trưởng không chỉ là hét lên và cố cho mọi người thấy mình rất bận rộn. Bạn phải thi đấu tốt và giúp đỡ đồng đội, kể cả khi không có máy quay. Chính lúc không xuất hiện trước ống kính mới là nơi bạn chứng minh mình là một đội trưởng giỏi.”
Tottenham đang đứng trước lựa chọn lớn hơn chuyện trao băng cho Van de Ven, Maddison hay Kulusevski. Người được chọn phải trở thành thủ lĩnh trong bóng tối - và phải muốn cùng Spurs bước tiếp.
Anh Quốc


















