Thái Lan bắn phá dồn dập, hàng công Việt Nam đủ sức làm đối trọng?

Anh Quốc Anh Quốc
Chủ nhật, 27/09/2026 14:07 PM (GMT+7)
A A+

Thái Lan tạo ra thế trận áp đảo với 24 cú sút, trong khi Việt Nam chỉ có 6 lần dứt điểm, còn Xuân Son vắng mặt ở đại chiến.

Thái Lan vừa cho thấy một diện mạo hoàn toàn khác ĐT Việt Nam ở trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026. Cùng giành 3 điểm, nhưng “Voi chiến” tạo ra sức ép liên tục và ghi 4 bàn trước Pakistan, còn thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ thắng Philippines 1-0 sau một trận đấu đầy chật vật.

Theo dữ liệu trận đấu, Thái Lan tung tới 24 cú sút, 6 lần trúng đích, kiểm soát bóng 61% và thực hiện 23 quả tạt. Pakistan chỉ có 6 pha dứt điểm và không lần nào đưa bóng trúng khung thành. Trong khi đó, Việt Nam chỉ có 6 cú sút trước Philippines, 3 lần trúng đích, kiểm soát bóng 49% và để đối thủ dứt điểm tới 11 lần. Sự khác biệt này đặt ra dấu hỏi đáng chú ý về chất lượng hàng công của hai đội trước màn đối đầu ngày 29/9.

Tất nhiên, đây chưa thể là phép so sánh tuyệt đối bởi Pakistan và Philippines có cách tiếp cận rất khác nhau. Tuy nhiên, nếu nhìn vào cách tạo cơ hội, Thái Lan đang cho thấy khả năng duy trì sức ép và đưa bóng tới khu vực nguy hiểm nhiều hơn. Teerasak Poeiphimai lập hat-trick, Jude Soonsup-Bell ghi bàn, trong khi Supachai Chaided cũng được tung vào sân trong hiệp hai. Theo tờ Elbotola, Thái Lan có 18 đường chuyền mở ra cơ hội, gấp sáu lần con số của Việt Nam trước Philippines.

Screenshot 2026-09-27 135650
Thông số Thái Lan (đỏ-phải) áp đảo Pakistan. (ảnh: chụp màn hình Flashscore)

Đáng chú ý hơn, Việt Nam sẽ không có Xuân Son ở trận gặp Thái Lan. Tiền đạo này rời sân trong hiệp hai vì chấn thương. Anh được xác định phải nghỉ dài ngày, qua đó không thể tiếp tục FIFA ASEAN Cup 2026. Đây là mất mát lớn trên hàng công, bởi HLV Kim Sang-sik khẳng định: “Xuân Son là một cầu thủ cực kỳ quan trọng đối với đội bóng, cả về mặt chuyên môn lẫn các chỉ số thống kê”.

Sau trận thắng Philippines, HLV Kim Sang-sik cũng thừa nhận sức mạnh của đối thủ sắp tới: “Tôi có xem qua trận đấu giữa Thái Lan và Pakistan. Đội tuyển Thái Lan luôn thể hiện sự vượt trội về mặt kỹ thuật cũng như ở nhiều khía cạnh khác. Tôi vẫn chưa phân tích kỹ lưỡng về kết quả chung cuộc hay những chi tiết cụ thể của Thái Lan, nhưng đội tuyển Việt Nam cần phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng”.

825340548_1371882185135243_35502430136017697_n
ĐT Việt Nam sẽ mất Xuân Son trong phần còn lại của giải đấu. (ảnh: VFF)

Đình Bắc đã ghi bàn duy nhất ở trận ra quân, nhưng khi Xuân Son vắng mặt, áp lực sẽ dồn nhiều hơn lên anh, Williams Minh Hoàng, Hai Long và những phương án còn lại. Bài toán không chỉ nằm ở việc ai đá thay vị trí của Xuân Son, mà còn là khả năng tạo ra đủ cơ hội trước một Thái Lan vừa cho thấy sức công phá mạnh mẽ.

Đại chiến tại Bandung vì thế có thể trở thành phép thử rõ nhất cho chất lượng hàng công Việt Nam, khi khoảng cách 24 cú sút so với 6 cú sút có thể không còn chỉ là một con số trên giấy.

Báo cáo Nội dung / Khiếu nại Bản quyền
Xem thêm