Bắc Ninh FC được cho là đang tiến gần Astrit Selmani, tuyển thủ Kosovo giàu kinh nghiệm, trong thương vụ cho mượn gây chú ý trước mùa V.League mới 2026/27.
Bắc Ninh FC được cho là đang tiến gần thỏa thuận mượn Astrit Selmani từ Shaanxi Union, đội bóng thường được viết tắt là SX Union tại Trung Quốc. Nếu các điều khoản được hoàn tất, chân sút sinh năm 1997 sẽ trở thành một trong những ngoại binh sở hữu hồ sơ quốc tế đáng chú ý nhất của tân binh V.League 2026/27.
Selmani sinh tại Malmö, Thụy Điển, cao 1,84 m, thuận chân phải và thi đấu chủ yếu ở vị trí trung phong. Selmani có 5 lần khoác áo đội tuyển Kosovo và ghi 1 bàn. Anh trưởng thành qua nhiều cấp độ bóng đá Thụy Điển trước khi bùng nổ trong màu áo Varbergs BoIS, nơi tiền đạo này ghi 30 bàn sau 51 trận tại giải vô địch quốc gia và hạng Nhất. Phong độ ấy mở đường cho Selmani gia nhập Hammarby, cùng đội bóng thủ đô Stockholm giành Cúp Quốc gia Thụy Điển mùa 2020/21.
Sự nghiệp của tuyển thủ Kosovo sau đó trải rộng qua Israel, Đan Mạch và Romania. Anh từng khoác áo Hapoel Be’er Sheva, được cho Midtjylland và IFK Göteborg mượn, trước khi tìm lại cảm giác săn bàn tại Dinamo București. Astrit Selmani đã ghi 105 bàn thắng sau 313 lần ra sân cho các câu lạc bộ trong hệ thống bóng đá châu Âu. Thành tích ấy phần nào cho thấy bản năng săn bàn đã được chân sút người Kosovo duy trì qua nhiều môi trường khác nhau, từ Thụy Điển, Đan Mạch, Israel cho đến Romania. Riêng mùa 2024/25, Selmani ghi 14 bàn và có 7 kiến tạo sau 36 trận tại giải vô địch Romania, trở thành một trong những mắt xích tấn công quan trọng nhất của Dinamo.
Tháng 7/2025, Selmani chuyển tới Shaanxi Union theo dạng tự do và ký hợp đồng đến cuối năm 2027. Tính đến trận đấu ngày 18/7, anh có tổng cộng 9 bàn cùng 7 kiến tạo sau 26 lần ra sân tại giải hạng Nhất Trung Quốc. Đây không chỉ là mẫu tiền đạo chờ bóng trong vùng cấm. Selmani từng được sử dụng như một số 9, số 10 và thậm chí lùi xuống vai trò tiền vệ số 8, qua đó thể hiện khả năng thích nghi với nhiều cấu trúc tấn công.
Trong cuộc phỏng vấn với Fotbollskanalen đầu tháng 7, Selmani nhấn mạnh: “Mục tiêu của tôi vẫn là thi đấu ở cấp độ cao nhất có thể. Hiện tại, gia đình tôi cảm thấy ổn tại đây.” Anh cũng thừa nhận sức ép đặc biệt dành cho các cầu thủ ngoại tại Trung Quốc: “Khi thắng, mọi thứ rất tuyệt. Nhưng khi thua, người ta nhìn về phía chúng tôi.”
Khả năng Bắc Ninh FC quan tâm Selmani vì thế không phải một liên hệ thiếu cơ sở về chuyên môn. Đội bóng Kinh Bắc vừa giành quyền lên V.League sau chiến thắng trước PVF-CAND ở trận play-off, đồng thời bắt đầu tái thiết lực lượng bằng việc chia tay hàng loạt cầu thủ và bổ sung tiền vệ Brazil Vitor Hugo. Một trung phong đã trải nghiệm nhiều môi trường bóng đá, có năng lực ghi bàn lẫn kết nối lối chơi sẽ phù hợp với nhu cầu nâng cấp hàng công trước mùa giải khắc nghiệt hơn.
Hành trình thi đấu qua nhiều CLB của anh cho thấy kinh nghiệm thi đấu xuyên quốc gia, khả năng chịu sức ép và bản năng tạo khác biệt. Câu hỏi đáng chú ý sẽ không chỉ là Selmani có tới Bắc Ninh hay không, mà đội bóng xứ quan họ đang chuẩn bị xây dựng hàng công mới quanh một số 9 như thế nào.
Anh Quốc
















