Mickelson thường dâng cao để tăng quân số tấn công, nhưng khoảng trống phía sau có thể mở ra cơ hội để ĐT Việt Nam tung đòn vào Thái Lan.
Nếu Nicholas Mickelson được HLV Anthony Hudson bố trí đá hậu vệ phải, hành lang này có thể trở thành khu vực ĐT Việt Nam chủ động khai thác trong cuộc đối đầu Thái Lan.
Mickelson là hậu vệ đa năng, có thể thi đấu cả 2 biên và đang thi đấu trong màu áo Elversberg - đội mới lên Bundesliga 26/27. Ở trận thắng Pakistan 4-0, anh vào sân từ phút 74 thay Suphanan Bureerat và thi đấu bên cánh phải. Nếu được trao suất đá chính, Mickelson nhiều khả năng sẽ phải đối đầu trực tiếp với Nguyễn Đình Bắc bên phía Việt Nam.
Đây có thể là điểm để HLV Kim Sang Sik xây dựng một phương án tấn công rõ ràng. Đình Bắc không nhất thiết phải liên tục rê bóng hoặc tìm cách vượt qua Mickelson. Quan trọng hơn, tiền đạo Việt Nam có thể bó vào trong, kéo hậu vệ Thái Lan thu hẹp khoảng cách, qua đó mở hành lang cho Cao Quang Vinh băng lên.
Khi Quang Vinh dâng cao, Mickelson sẽ phải lựa chọn giữa việc bước ra ngoài để theo hậu vệ Việt Nam hoặc giữ vị trí nhằm kiểm soát Đình Bắc. Cả hai lựa chọn đều có thể tạo ra khoảng trống.
Nếu Mickelson theo Quang Vinh, khu vực phía sau anh sẽ mở ra. Nếu anh giữ vị trí, Đình Bắc có thể nhận bóng ở khoảng giữa hậu vệ biên và trung vệ, nơi cầu thủ này có thể xoay xở hoặc phối hợp với đồng đội.
ĐT Việt Nam không nhất thiết phải đánh bại Mickelson, mà phải buộc anh rời khỏi vị trí lý tưởng
Khi khoảng trống xuất hiện, nhiệm vụ tiếp theo là đưa bóng vào đó thật nhanh. Những cầu thủ có khả năng chuyền xuyên tuyến như Lê Phạm Thành Long hay Nguyễn Hoàng Đức có thể trở thành chìa khóa, đặc biệt trong các tình huống Thái Lan vừa mất bóng và chưa kịp tổ chức lại hàng thủ.
Đình Bắc và Quang Vinh vì thế có thể tạo ra một bài đánh rất trực diện: Đình Bắc kéo Mickelson vào trong, Quang Vinh chiếm hành lang ngoài, rồi Việt Nam đưa bóng vào khoảng trống phía sau.
Thậm chí, Đình Bắc có thể đổi cách di chuyển. Khi Quang Vinh giữ vị trí rộng, tiền đạo này bất ngờ đâm vào khoảng giữa Mickelson và trung vệ lệch phải. Nếu Mickelson thu hẹp theo, Quang Vinh sẽ có khoảng trống bên ngoài; nếu không, Đình Bắc có thể nhận bóng ở khu vực nguy hiểm.
Điểm quan trọng nằm ở tốc độ chuyển trạng thái. Việt Nam không cần triển khai quá nhiều nhịp sau khi đoạt bóng. Chỉ một đường chuyền đủ chính xác vào sau lưng Mickelson cũng có thể đặt hàng thủ Thái Lan vào thế phải quay người chống đỡ.
Mickelson càng dâng cao, khoảng trống phía sau anh càng đáng chú ý. Nhưng để khai thác được khu vực đó, ĐT Việt Nam trước hết phải khiến hậu vệ này liên tục đứng trước những lựa chọn khó khăn ở hành lang phải.















