Doanh thu tăng mạnh, Manchester United vẫn phải đi vay

Duy Hải Duy Hải
Thứ năm, 28/05/2026 15:16 PM (GMT+7)
A A+

Manchester United đang cho thấy dấu hiệu hồi sinh tài chính nhờ thành tích sân cỏ cải thiện mạnh mẽ dưới thời Michael Carrick, dù vẫn chịu áp lực nợ vay, chi phí sa thải HLV Ruben Amorim và thiếu vắng tiền thưởng Champions League 25/26.

Manchester United vừa phát đi tín hiệu tích cực hiếm hoi về tình hình tài chính sau nhiều năm bất ổn, khi đội chủ sân Old Trafford nâng dự báo doanh thu mùa giải 2025/26 bất chấp việc không được dự cúp châu Âu và vẫn phải tiếp tục vay thêm tiền để duy trì dòng tiền hoạt động.

Theo báo cáo tài chính quý III, doanh thu cả mùa của “Quỷ đỏ” hiện được kỳ vọng đạt từ 655 đến 665 triệu bảng, cao hơn mức dự báo trước đó. Đáng chú ý, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cốt lõi của MU được dự báo đạt 200 đến 210 triệu bảng, cho thấy tình hình vận hành và kiếm tiền của CLB đã cải thiện đáng kể.

Yếu tố lớn nhất giúp MU đảo chiều nằm ở màn trình diễn trên sân cỏ. Dưới sự dẫn dắt của Michael Carrick, đội bóng cán đích thứ ba Premier League, qua đó nhận khoản tiền thưởng nội địa ước tính 191,5 triệu bảng, cao thứ ba giải đấu và tăng hơn 55 triệu bảng so với mùa trước.

Manchester United có doanh thu cao thứ 3 tại Ngoại hạng Anh 25/26
Manchester United có doanh thu cao thứ 3 tại Ngoại hạng Anh 25/26

Điều đáng nói là sự tăng trưởng này diễn ra trong bối cảnh MU không có nguồn thu từ Champions League hay Europa League. Mùa trước, hành trình vào chung kết Europa League từng mang về khoảng 31 triệu bảng doanh thu. Việc gần chạm mốc doanh thu kỷ lục của mùa 2024/25 vì thế được xem là thành tích đáng kể.

Nguồn thu thương mại của MU vẫn giữ ổn định ở mức hơn 245 triệu bảng dù CLB mất nhà tài trợ áo tập sau khi hợp đồng với Tezos hết hạn. Việc vắng mặt ở Champions League cũng khiến Adidas cắt giảm khoảng 10 triệu bảng trong hợp đồng tài trợ, nhưng doanh thu bán lẻ tăng trưởng đã phần nào bù đắp tổn thất.

Khán đài của Man Utd luôn được lấp đầy dù cho kết quả trên sân chưa như mong đợi
Khán đài của Man Utd luôn được lấp đầy dù cho kết quả trên sân chưa như mong đợi

Doanh thu ngày thi đấu cũng gây bất ngờ lớn. MU chơi ít hơn tám trận tại Old Trafford so với cùng kỳ mùa trước, song tổng doanh thu vé chỉ giảm 4%. Trung bình mỗi trận, CLB thu về tới 7,4 triệu bảng, tăng mạnh so với mức 5,1 triệu bảng trước đó và được cho là cao nhất châu Âu mùa này.

Tuy nhiên, bức tranh tài chính của MU vẫn chưa thực sự sáng màu. Chi phí sa thải Ruben Amorim cùng ban huấn luyện hồi tháng 1 khiến CLB thiệt hại gần 22 triệu bảng. Trong khi đó, tiền lãi vay trong chín tháng đầu mùa đã lên tới 55,7 triệu bảng - hệ quả từ khoản nợ kéo dài từ thời nhà Glazer.

Sa thải HLV Ruben Amorim tiêu tốn của Man United gần 22 triệu bảng
Sa thải HLV Ruben Amorim tiêu tốn của Man United gần 22 triệu bảng

MU cũng tiếp tục phụ thuộc vào các khoản vay ngắn hạn. Tính tới cuối tháng 3, CLB đã rút tổng cộng 260 triệu bảng từ hạn mức tín dụng quay vòng, cao hơn 100 triệu bảng so với cuối mùa trước. Ngoài ra, “Quỷ đỏ” còn phải bán trước một phần phí chuyển nhượng tương lai để lấy gần 40 triệu bảng tiền mặt tức thời.

Dù vậy, triển vọng phía trước đang mở ra tích cực hơn cho đội bóng áo đỏ thành Manchester.Việc trở lại Champions League mùa tới hứa hẹn mang về ít nhất 70 triệu bảng tiền thưởng, chưa kể nguồn thu từ các đêm đấu cúp tại Old Trafford và hợp đồng tài trợ áo tập mới với Betway.

Nếu tiếp tục duy trì vị thế trong nhóm tinh hoa châu Âu, MU có thể từng bước thoát khỏi vòng xoáy tài chính kéo dài nhiều năm qua. Nhưng nếu thành công chỉ đến theo từng giai đoạn ngắn ngủi, Old Trafford sẽ còn mất rất lâu mới có thể cân bằng hoàn toàn sổ sách.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm