Một chuyên gia đang làm việc tại Đức đưa ra đánh giá mạnh về Pakistan, ngay trước khi đội bóng Nam Á chạm trán Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup.
Ngay trước trận Việt Nam - Pakistan ở lượt cuối bảng B FIFA ASEAN Cup 2026, nhận định từ Ismail Farooq đang khiến màn trình diễn của đội bóng Nam Á trước Philippines được nhìn theo một góc khác.
Theo tờ Dawn, Ismail Farooq, nhà phân tích bóng đá đang làm việc tại 1. FC Nürnberg (Đức), đánh giá rất cao trận hòa 2-2 của thầy trò HLV Nolberto Solano trước Philippines. Pakistan bị dẫn 0-2 sau hiệp một nhưng ghi liền hai bàn sau giờ nghỉ để giành điểm đầu tiên, đồng thời có những bàn thắng đầu tiên trong lần đầu góp mặt ở một giải đấu của FIFA.
Farooq cho rằng giá trị của kết quả này nằm ở tương quan chênh lệch giữa hai đội. Pakistan đứng hạng 198 thế giới, trong khi Philippines xếp trên hơn 60 bậc và sở hữu nền tảng bóng đá ổn định hơn. Trong hoàn cảnh đó, Pakistan bước vào trận với vị thế bị đánh giá thấp hơn rất nhiều.
Ông nói: “Đây là một kết quả tuyệt vời cho bóng đá Pakistan, có lẽ là kết quả ấn tượng nhất của họ trong thế kỷ 21.”
Đáng chú ý, Farooq không xem trận hòa Philippines như bằng chứng cho thấy bóng đá Pakistan đang vận hành tốt. Ngược lại, đội tuyển tạo ra kết quả ấy trong bối cảnh chuẩn bị thiếu lý tưởng: thời gian hội quân ngắn, nhiều cầu thủ ở nước ngoài tới Indonesia sát ngày thi đấu, còn HLV Nolberto Solano lỡ một phần đợt tập trung vì vấn đề thị thực.
Theo Dawn, Pakistan chưa có một giải quốc nội đúng nghĩa hoạt động ổn định từ năm 2015, các giải trẻ hạn chế và con đường phát triển cầu thủ vẫn thiếu tính liên tục. Nguồn cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài vì thế ngày càng giữ vai trò quan trọng.
Farooq nói thẳng: “Kết quả tại Bandung đến bất chấp tình trạng bóng đá quốc nội của chúng tôi, chứ không phải nhờ nó.”
Dù vậy, ông vẫn xem chiến thắng trước Campuchia tại vòng loại World Cup 2023 là kết quả lớn nhất của bóng đá Pakistan trong thế kỷ này. Trận hòa Philippines đặc biệt ở mức độ bất ngờ, bởi nó xuất hiện khi đội bóng không có những điều kiện nền tảng thuận lợi.
Đó cũng là chi tiết khiến Pakistan trở thành đối thủ khó đoán trước cuộc gặp ĐT Việt Nam ngày 2/10. Thứ hạng FIFA tạo ra khoảng cách rõ ràng trên giấy, nhưng màn ngược dòng trước Philippines cho thấy Pakistan vẫn có khả năng phản ứng mạnh khi bị đẩy vào thế bất lợi.
Tại Gelora Bung Karno, điều được chờ đợi là liệu tinh thần ấy có tiếp tục xuất hiện khi Pakistan đối đầu một ĐT Việt Nam đang cần phản ứng sau thất bại trước Thái Lan.













