Bóng đá Việt Nam gây chú ý khi lọt Top 10 châu Á về điểm tích lũy cấp CLB mùa giải 2026/27, đồng thời đứng trên Thái Lan, Malaysia và nhiều đại diện Đông Nam Á.
Bóng đá Việt Nam tạo ra dấu ấn đáng chú ý trên bảng xếp hạng điểm tích lũy cấp CLB châu Á mùa giải 2026/27. Theo tính toán của Footy Ranking, Việt Nam hiện có 3,133 điểm, tạm đứng thứ 10 châu Á và dẫn đầu khu vực Đông Nam Á, xếp trên những đối thủ quen thuộc như Thái Lan, Malaysia, Indonesia hay Singapore.
Thành tích này có đóng góp trực tiếp từ hai đại diện đang thi đấu tại các giải đấu cấp CLB châu Á là Công An Hà Nội và Thể Công - Viettel. Đây cũng là những CLB gánh trọng trách tích lũy điểm số cho bóng đá Việt Nam trên đấu trường quốc tế mùa này.
Tại AFC Champions League Elite (ACLE), CAHN có khởi đầu không thuận lợi khi nhận thất bại 1-4 trước Gamba Osaka (Nhật Bản) và tạm đứng thứ 15 tại vòng phân hạng. Dù vậy, đội bóng ngành Công an trước đó đã kịp mang về 3,000 điểm nhờ việc giành quyền góp mặt ở vòng phân hạng sau khi vượt qua Adelaide United (Úc) ở vòng play-off.
Việc lọt vào sân chơi danh giá nhất châu Á cấp CLB vì thế vẫn mang ý nghĩa quan trọng đối với bóng đá Việt Nam. CAHN còn nhiều trận đấu phía trước để tiếp tục tích lũy điểm số và cải thiện thành tích.
Trong khi đó, Thể Công - Viettel cũng có màn ra quân tại AFC Champions League Two (ACL2). Đội bóng áo lính bị Melbourne Victory (Úc) dẫn trước trên sân Hàng Đẫy, nhưng Ribamar tỏa sáng ở phút 62 để giúp đại diện Việt Nam giành lại 1 điểm với trận hòa 1-1. Kết quả này giúp thầy trò HLV Velizar Popov tạm đứng thứ 3 bảng E sau lượt trận đầu tiên.
Theo cách tính điểm tích lũy cấp CLB của bóng đá châu Á, những kết quả tại các giải đấu khu vực sẽ trực tiếp đóng góp vào thành tích chung của từng nền bóng đá. Vì vậy, mỗi chiến thắng hoặc trận hòa của CAHN và Thể Công - Viettel đều có thể mang thêm điểm số về cho Việt Nam.
Đáng chú ý, thành tích hiện tại giúp bóng đá Việt Nam tạm thời đứng trên hàng loạt đối thủ Đông Nam Á. Thái Lan và Malaysia, những nền bóng đá thường xuyên cạnh tranh vị thế với Việt Nam trong khu vực, lúc này đều phải xếp phía sau nếu xét riêng thành tích tích lũy mùa giải 2026/27 theo tính toán của Footy Ranking.
Tuy nhiên, vị trí thứ 10 châu Á mới chỉ mang tính tạm thời. Mùa giải vẫn còn chặng đường rất dài và CAHN cùng Thể Công - Viettel còn phải đối mặt với hàng loạt đối thủ mạnh tại đấu trường châu lục. Chỉ khi duy trì được những kết quả tích cực, bóng đá Việt Nam mới có thể bảo vệ vị trí đang có và tiếp tục tạo khoảng cách với các đối thủ Đông Nam Á.
Dukenn


















