'Hoa khôi cầu lông' Thái Lan đối diện nguy cơ nhận án phạt

Dukenn Dukenn
Thứ hai, 28/09/2026 15:46 PM (GMT+7)
A A+

Pitchamon Opatniputh đối diện nguy cơ nhận án phạt sau khi kết quả xét nghiệm mẫu B được công bố, tiếp tục xác nhận sự hiện diện của chất cấm.

Pitchamon Opatniputh tiếp tục đón nhận thông tin không vui sau khi phải chia tay ASIAD 2026. Diễn biến mới nhất khiến hoa khôi cầu lông Thái Lan đứng trước nguy cơ nhận án phạt trong thời gian tới.

Vụ việc liên quan đến Pitchamon nhận được sự quan tâm của người hâm mộ cầu lông Thái Lan. Sau khi mẫu A phát hiện chất cấm khiến cô không thể tham dự ASIAD 2026, kết quả xét nghiệm mẫu B của tay vợt này mới đây cũng đã được công bố. Đây được xem là diễn biến quan trọng, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến những bước tiếp theo trong vụ việc.

Theo ông Surasak Panjaroenworakul, Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan, kết quả xét nghiệm mẫu B của Pitchamon trùng với mẫu A, qua đó tiếp tục xác nhận sự hiện diện của chất cấm furosemide trong mẫu xét nghiệm.

Pitchamon không thể tham dự ASIAD 2026 sau khi bị tạm thời đình chỉ thi đấu (Ảnh: Instagram cá nhân)

Trước đó, mẫu B được lấy vào ngày 24/9. Đến ngày 28/9, Pitchamon bị tạm thời đình chỉ thi đấu sau khi mẫu A cho kết quả dương tính, đồng nghĩa tay vợt Thái Lan không thể góp mặt tại ASIAD 2026.

Việc mẫu B tiếp tục cho kết quả tương đồng khiến tình thế của Pitchamon trở nên bất lợi hơn, trong bối cảnh quá trình xử lý vụ việc sẽ bước sang những giai đoạn tiếp theo.

Furosemide thuộc nhóm thuốc lợi tiểu. Điều này có thể khiến một bộ phận người hâm mộ thắc mắc bởi cầu lông không phải môn thể thao phân chia VĐV theo hạng cân. Tuy nhiên, những quy định về phòng chống doping được áp dụng theo quy định của Cơ quan Phòng chống Doping Thế giới (WADA) đối với VĐV thuộc phạm vi điều chỉnh, thay vì chỉ áp dụng cho những môn thể thao có hạng cân.

Mức án cụ thể dành cho Pitchamon phải chờ quyết định chính thức trong thời gian tới (Ảnh: Instagram cá nhân)

Do đó, việc phát hiện furosemide trong mẫu xét nghiệm của Pitchamon trở thành vấn đề mà tay vợt Thái Lan sẽ phải giải trình theo quy trình. Theo ông Surasak, án phạt nhiều khả năng được đưa ra trong thời gian tới. Pitchamon sau đó phải thực hiện các bước kháng cáo liên quan.

Đáng chú ý, vị quan chức Thái Lan cũng đề cập khả năng chất cấm có thể xuất phát từ thuốc, sản phẩm làm đẹp hoặc thực phẩm bổ sung mà thành phần liên quan không được thể hiện rõ trên nhãn, khiến người sử dụng có thể không nhận biết.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là một khả năng được đưa ra về nguyên nhân khiến mẫu xét nghiệm của Pitchamon xuất hiện furosemide. Với việc mẫu B tiếp tục xác nhận kết quả mẫu A, vụ việc của Pitchamon Opatniputh vẫn chưa khép lại. Mức án cụ thể cũng như kết quả quá trình kháng cáo sẽ là những diễn biến tiếp theo được người hâm mộ cầu lông Thái Lan đặc biệt quan tâm.

Báo cáo Nội dung / Khiếu nại Bản quyền
Xem thêm