Nhiều tuyển thủ Việt Nam cho thấy dấu hiệu quá tải, sa sút phong độ hoặc dính chấn thương ngay khi trở lại V-League, đây là cảnh báo không thể xem nhẹ với HLV Kim Sang Sik trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026.
V-League 2026/27 mới chỉ trải qua hai vòng đấu đầu tiên nhưng đã xuất hiện tín hiệu đáng lo đối với đội tuyển Việt Nam. Hàng loạt tuyển thủ có dấu hiệu quá tải, sa sút phong độ hoặc dính chấn thương sau quãng thời gian liên tục thi đấu cho CLB và các ĐT Quốc gia.
Đáng chú ý, HLV Chu Đình Nghiêm mới đây đã thẳng thắn cảnh báo về nguy cơ cầu thủ rơi vào trạng thái chán bóng khi phải thi đấu quá nhiều nhưng không có đủ thời gian hồi phục.
Sau chiến thắng trước Thanh Hóa, HLV trưởng Ninh Bình cho rằng lịch thi đấu liên tục bị gián đoạn đang khiến các CLB gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì thể trạng và cảm giác thi đấu. Đáng lo hơn, nhiều cầu thủ vừa trải qua mùa giải dài đã tiếp tục lên tập trung ĐT Quốc gia, U23 Việt Nam rồi trở lại CLB trong tình trạng chưa thực sự hồi phục.
Ninh Bình là một trong những đội chịu ảnh hưởng rõ rệt. HLV Chu Đình Nghiêm cho biết ông phải rút Trương Tiến Anh và Nguyễn Ngọc Mỹ khỏi sân vì lo ngại nguy cơ chấn thương, trong khi Nguyễn Tài Lộc và Nguyễn Hoàng Đức chưa thể trở lại tập luyện bình thường.
Theo chiến lược gia này, không HLV nào muốn cầu thủ phải thi đấu trên quá nhiều mặt trận trong thời gian dài. Khi không có thời gian nghỉ ngơi, cơ thể cầu thủ dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, kéo theo nguy cơ chấn thương và nghiêm trọng hơn là mất đi hứng thú với bóng đá.
Trường hợp của Nguyễn Đình Bắc cũng phần nào cho thấy sức ép mà các tuyển thủ đang phải đối mặt. Tiền đạo 22 tuổi từng thừa nhận sự mệt mỏi về thể chất, nhưng khát khao thi đấu đã giúp anh vượt qua. Tuy nhiên, không thể kỳ vọng mọi tuyển thủ đều có khả năng hồi phục như một cầu thủ trẻ đang ở độ tuổi sung sức.
Những diễn biến tại V-League càng khiến nỗi lo trở nên rõ ràng. Nguyễn Xuân Son từng ghi bàn sau khi trở lại Thép Xanh Nam Định nhưng sau đó dính chấn thương và không thể góp mặt trong trận đấu với SHB Đà Nẵng. Bên cạnh Xuân Son, Tài Lộc và Hoàng Đức cũng đang gặp vấn đề về thể trạng.
Ở chiều ngược lại, nhiều tuyển thủ vẫn chưa tìm lại cảm giác ghi bàn hoặc phong độ tốt nhất. Trong nhóm trở về từ thành công tại AFF Cup 2026, chỉ Xuân Son và Ngọc Mỹ đã lập công tại V-League. Một số cái tên như Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Hai Long, Phạm Xuân Mạnh hay Nguyễn Thành Chung cũng chưa thể hiện hình ảnh tốt nhất.
Đây rõ ràng không còn là câu chuyện riêng của các CLB. Những dấu hiệu xuất hiện tại V-League có thể tác động trực tiếp tới kế hoạch của HLV Kim Sang Sik và ĐT Việt Nam.
FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ đòi hỏi sức bền, thể lực và sự ổn định trong thời gian dài. Nếu bài toán quá tải không được giải quyết, những đôi chân mỏi mệt và tinh thần cạn năng lượng có thể trở thành đối thủ lớn nhất của chính ĐT Việt Nam.
Dukenn

















