Bóng đá Việt Nam từng có nhiều đại diện góp mặt tại sân chơi danh giá nhất châu Á và để lại không ít dấu ấn đáng nhớ.
Bóng đá Việt Nam từng có không ít đại diện góp mặt tại sân chơi danh giá nhất châu Á, từ những cái tên giàu truyền thống như Thể Công - Viettel (trước đây là Viettel), Hoàng Anh Gia Lai, Becamex Thành phố Hồ Chí Minh (trước đây là Becamex Bình Dương) cho tới Hà Nội. Trong hành trình ấy, có những chiến thắng tạo dấu ấn lớn, nhưng cũng xuất hiện những thất bại khó quên.
Hà Nội - AFC Champions League 2023/24
Đáng chú ý nhất ở kỷ nguyên AFC Champions League hiện đại có lẽ là Hà Nội. Dù chỉ một lần tham dự, đội bóng Thủ đô đã để lại dấu ấn mạnh mẽ ở mùa giải 2023/24.
Hà Nội từng tạo địa chấn với chiến thắng 2-1 trước Wuhan Three Towns (Trung Quốc). Tuy nhiên, chiến tích khiến người hâm mộ nhớ tới nhiều nhất chắc chắn là màn quật ngã nhà đương kim vô địch khi ấy là Urawa Red Diamonds (Nhật Bản).
Trên sân Mỹ Đình, đội bóng Thủ đô xuất sắc đánh bại Urawa Reds 2-1. Kết quả này khiến nhà vô địch Champions League 2022/23 chính thức trở thành cựu vương.
Đây được xem là một trong những chiến thắng đáng nhớ nhất của một CLB Việt Nam trước đối thủ hàng đầu châu Á. Hà Nội dù không thể tiến sâu hơn tại giải năm đó, nhưng họ đã chứng minh bóng đá Việt Nam hoàn toàn có khả năng tạo bất ngờ khi được thi đấu ở sân chơi đỉnh cao.
Hoàng Anh Gia Lai - AFC Champions League 2022
Trước Hà Nội, HAGL cũng từng để lại dấu ấn đáng kể. Đội bóng phố Núi có 3 lần tham dự vào các năm 2004, 2005 và 2022.
Đặc biệt, ở Champions League 2022, dưới sự dẫn dắt của HLV Kiatisuk Senamuang, HAGL giành được 5 điểm sau 6 trận, trong đó có chiến thắng 1-0 trước Sydney FC (Úc).
Becamex Thành phố Hồ Chí Minh - AFC Champions League 2015 và 2016
Becamex TPHCM khi còn mang tên Becamex Bình Dương cũng có 3 lần góp mặt tại sân chơi cao nhất châu Á cấp CLB vào các năm 2008, 2015 và 2016. Đáng chú ý, Cơn lốc miền Đông đều giành được 4 điểm ở cả hai mùa giải 2015 và 2016.
SHB Đà Nẵng - AFC Champions League 2006
SHB Đà Nẵng (trước đây là Đà Nẵng) sở hữu một trong những ký ức buồn nhất của bóng đá Việt Nam tại Cúp C1 châu Á. Tham dự mùa giải 2006, đội bóng sông Hàn toàn thua cả 6 trận vòng bảng. Đỉnh điểm là thất bại với tỷ số 0-15 trước Gamba Osaka (Nhật Bản) trên sân khách.
Một vài cái tên khác của bóng đá Việt Nam từng góp mặt tại "C1 châu Á"
Quy Nhơn United (tên cũ là Bình Định/Hoa Lâm Bình Định) và Long An (Gạch Đồng Tâm Long An/Đồng Tâm Long An) cũng từng có 2 lần dự giải nhưng đều dừng bước tại vòng bảng.
Thể Công - Viettel góp mặt năm 2021 khi còn mang tên Viettel và giành 2 chiến thắng trước Kaya-Iloilo (Philippines). Nam Định (trước đây là Đạm Phú Mỹ Nam Định) cũng từng tham dự mùa 2008, nhưng không thể vượt qua vòng bảng.
Nếu tính cả giải đấu tiền thân của Champions League (Asian Champion Club Tournament hay Asian Club Championship), bóng đá Việt Nam còn có thêm nhiều cái tên cũ như Hải Quan, Cảng Sài Gòn, Đồng Tháp,...
Dukenn


















