Báo Thái chỉ ra lý do bất ngờ khiến cầu thủ Việt Nam lép vế Thái Lan ở J League

Dukenn Dukenn
Thứ sáu, 04/09/2026 16:54 PM (GMT+7)
A A+

Bóng đá Việt Nam đang thống trị Đông Nam Á nhưng lại chưa thể tạo dấu ấn tại J League như Thái Lan, báo Thái đã chỉ ra một nguyên nhân bất ngờ phía sau sự khác biệt này.

Bóng đá Việt Nam đang trải qua giai đoạn đầy tự tin sau khi đội tuyển Việt Nam liên tiếp giành chức vô địch AFF Cup, trong khi các đội U22 và U23 cũng đạt nhiều thành tích đáng chú ý. Tuy nhiên, khi nhìn sang J League, câu chuyện lại hoàn toàn khác khi cầu thủ Thái Lan đang có dấu ấn rõ nét hơn hẳn.

Theo phân tích được trang MGR Online của Thái Lan đề cập, khác biệt giữa hai nền bóng đá không đơn thuần nằm ở trình độ cá nhân. Một trong những yếu tố quan trọng chính là hệ thống thi đấu và con đường đưa cầu thủ đến với bóng đá Nhật Bản.

ĐT Việt Nam đang ở nhóm đầu Đông Nam Á nhưng vẫn chưa tạo được dấu ấn tương xứng tại J League

Theo báo Thái Lan, trong nhiều năm qua, Thái Lan đã có những cái tên nổi bật tại J League như Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan, Supachok Sarachat hay Suphanat Mueanta. Những cầu thủ này không chỉ sang Nhật Bản thi đấu mà còn từng có thời điểm tạo được vị trí nhất định trong môi trường bóng đá có tính cạnh tranh rất cao.

Ngược lại, các cầu thủ Việt Nam từng xuất ngoại sang Nhật Bản vẫn chưa có trường hợp thực sự tạo được dấu ấn đủ lớn và duy trì thành công trong thời gian dài. Đây là nghịch lý đáng chú ý khi bóng đá Việt Nam hiện được đánh giá là một trong những thế lực hàng đầu Đông Nam Á.

Chanathip từng tạo dấu ấn tại J League, trở thành một trong những cầu thủ Thái Lan tiêu biểu tại Nhật Bản

Điểm khác biệt nằm ở việc các CLB Thái Lan thường xuyên được tham dự những giải đấu cấp châu Á. Việc đối đầu với các đội bóng Nhật Bản hay những nền bóng đá mạnh khác giúp cầu thủ Thái Lan có cơ hội thể hiện trực tiếp trước các tuyển trạch viên.

Nói cách khác, sân chơi châu Á trở thành một buổi thử việc ngay trên sân cỏ. Một cầu thủ có thể gây ấn tượng trước CLB Nhật Bản mà không nhất thiết phải chờ đến khi được giới thiệu hay chủ động tìm kiếm cơ hội sang J League.

Bên cạnh đó, cầu thủ Thái Lan cũng đang có một lộ trình tương đối rõ ràng để tiến vào J League. Một số trường hợp bắt đầu bằng hợp đồng cho mượn, sau đó chứng minh năng lực và tiến tới việc ký chính thức. Cách làm này giúp cầu thủ có thời gian thích nghi với môi trường mới thay vì phải lập tức đáp ứng mọi yêu cầu.

Những cuộc đối đầu với CLB Nhật Bản tại sân chơi châu Á có thể trở thành "buổi thử việc" để cầu thủ Việt Nam lọt vào mắt xanh của các tuyển trạch viên J League

Trong khi đó, những trường hợp cầu thủ Việt Nam sang Nhật Bản trước đây chưa tạo thành một chuỗi thành công đủ mạnh để mở ra con đường tương tự cho thế hệ kế tiếp. Thậm chí, với một số cầu thủ, việc sở hữu mức thu nhập và điều kiện thi đấu tương đối tốt trong nước cũng khiến quyết định xuất ngoại trở nên khó khăn hơn.

Tuy nhiên, cánh cửa J League chưa hề đóng lại với bóng đá Việt Nam. Nếu các CLB Việt Nam có thể tạo dấu ấn mạnh mẽ khi đối đầu những đại diện Nhật Bản tại sân chơi châu Á, cơ hội dành cho cầu thủ Việt hoàn toàn có thể xuất hiện.

Bài toán vì thế không chỉ là cầu thủ Việt Nam có đủ giỏi hay không. Muốn cạnh tranh với Thái Lan tại J League, bóng đá Việt Nam cần một hệ thống đủ tốt để cầu thủ được nhìn thấy, được trao cơ hội và có con đường phát triển rõ ràng tại Nhật Bản.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm