19 kỳ ASIAD đã trôi qua, nhưng Bóng đá Nam lại ghi nhận tới 21 tấm huy chương Vàng, từng phải có những đội phải chia sẻ chức vô địch với đối thủ.
19 kỳ ASIAD đã được tổ chức, nhưng Bóng đá Nam lại ghi nhận tới 21 tấm huy chương Vàng được trao. Đây không phải sai sót thống kê mà bắt nguồn từ hai trận chung kết đặc biệt trong lịch sử Đại hội Thể thao châu Á.
Bóng đá Nam là một trong những nội dung có lịch sử lâu đời tại ASIAD. Tuy nhiên, có một thống kê khiến không ít người hâm mộ tò mò: Tại sao mới có 19 kỳ ASIAD nhưng số HCV Bóng đá Nam được trao lại lên tới 21?
Câu trả lời nằm ở hai kỳ ASIAD diễn ra vào các năm 1970 và 1978, khi ngôi vương môn Bóng đá Nam được chia sẻ cho hai đội tuyển.
Tại ASIAD 1970, ĐT Hàn Quốc chạm trán Myanmar trong trận chung kết. Hai đội hòa nhau 0-0 sau 90 phút và tiếp tục bất phân thắng bại trong 30 phút hiệp phụ. Thay vì sử dụng loạt sút luân lưu để xác định nhà vô địch, ban tổ chức quyết định trao HCV cho cả Hàn Quốc và Myanmar.
Điều đặc biệt là lịch sử đã lặp lại chỉ 8 năm sau. Ở trận chung kết ASIAD 1978, ĐT Hàn Quốc đối đầu Triều Tiên. Hai đội một lần nữa hòa 0-0 sau 120 phút thi đấu. Kết quả, ban tổ chức tiếp tục quyết định trao HCV cho cả hai đội. Như vậy, ĐT Hàn Quốc có thêm một chức vô địch, trong khi Triều Tiên cũng được ghi nhận là nhà vô địch ASIAD năm đó.
Hai trận chung kết không xác định một nhà vô địch duy nhất đã khiến tổng số HCV Bóng đá Nam được trao nhiều hơn số kỳ ASIAD đã tổ chức đúng 2 tấm.
Những kết quả đặc biệt trên cũng góp phần giúp Hàn Quốc trở thành ĐT giàu thành tích nhất lịch sử Bóng đá Nam ASIAD với 6 HCV. Đội bóng xứ kim chi vô địch vào các năm 1970, 1978, 1986, 2014, 2018 và 2022. Đáng chú ý, ĐT Hàn Quốc đã giành HCV ở cả 3 kỳ ASIAD gần nhất có tổ chức Bóng đá Nam là 2014, 2018 và 2022.
Xếp sau ĐT Hàn Quốc là Iran với 4 HCV. Các ĐT Ấn Độ, Myanmar và Đài Bắc Trung Hoa cùng có 2 lần giành HCV. Các ĐT Nhật Bản, Triều Tiên, Iraq, Uzbekistan và Qatar, mỗi đội có 1 lần bước lên ngôi cao nhất.
Một chi tiết khác cũng cần lưu ý là thể thức Bóng đá Nam ASIAD có sự thay đổi theo thời gian. Từ năm 1951 đến 1998, các đội tuyển quốc gia tham dự, trước khi giải chuyển sang dành cho lứa tuổi U23 từ năm 2002.


















