Sự cố quốc ca ở trận U22 Việt Nam - U22 Lào tại SEA Games 2025 gây tranh cãi vì nguyên nhân cực kỳ khó tin.
Sự chuẩn bị của SEA Games 2025 do Thái Lan đăng cai đang trở thành tâm điểm tranh luận, sau khi hệ thống âm thanh tại sân Rajamangala bất ngờ không phát quốc ca trong trận U22 Việt Nam gặp U22 Lào. Tình huống khiến cầu thủ hai đội phải tự hát, tạo nên hình ảnh khó tin ngay ở trận khai mạc môn bóng đá nam.
Vấn đề càng gây ồn ào khi truyền thông Thái Lan cho biết sự cố xuất phát từ một nguyên nhân… hành chính. Theo từ Matichon (Thái Lan), nhân viên thuộc Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT), người phụ trách vận hành âm thanh của sân, đã hết giờ làm việc đúng lịch. Không có yêu cầu làm thêm hay hỗ trợ tăng ca, người này tắt thiết bị rồi rời sân như một ngày công bình thường.
Khi đội ngũ chuyên trách SEA Games tới nhận nhiệm vụ, họ rơi vào tình cảnh bị động hoàn toàn. Không ai quen với hệ thống điều khiển âm thanh, khiến các nhân viên loay hoay trước hàng loạt thiết bị xa lạ. Việc không thể khởi động kịp thời khiến quốc ca hai đội không được phát, tạo nên khoảnh khắc hỗn độn, gây ảnh hưởng trực tiếp đến nghi thức trước trận.
Ngay khi thông tin được báo cáo, lãnh đạo SAT lập tức ra lệnh khẩn triệu tập nhân viên phụ trách quay lại sân Rajamangala. Người này trở lại đúng lúc để khôi phục toàn bộ hệ thống âm thanh trước trận đấu giữa U22 Thái Lan và U22 Timor Leste. Nhờ vậy, phần nghi thức của trận thứ hai diễn ra bình thường, không còn cảnh hát “chay” như mở màn.
Sự cố hy hữu đang khiến ban tổ chức SEA Games chịu nhiều chỉ trích, nhất là khi Thái Lan đứng trước áp lực thể hiện năng lực đăng cai. Việc một trận đấu khai mạc môn quan trọng rơi vào tình huống dở khóc dở cười càng làm dấy lên lo ngại về mức độ sẵn sàng của nước chủ nhà. Về chuyện nhân viên kia có được tính tăng ca hay không, truyền thông Thái Lan vẫn chưa đưa thêm thông tin.
Hoàng Nhiên















