U17 nữ Việt Nam rơi vào bảng đấu đầy thử thách cùng chủ nhà Trung Quốc và Thái Lan tại VCK U17 nữ châu Á 2026, hứa hẹn hành trình cam go để cạnh tranh vé đi World Cup.
Lá thăm may rủi tại trụ sở AFC (Kuala Lumpur, Malaysia) chiều 12/2 đã đưa đội tuyển U17 nữ Việt Nam vào bảng đấu được đánh giá nhiều thử thách tại VCK U17 nữ châu Á 2026. U17 nữ Việt Nam sẽ phải chạm trán chủ nhà Trung Quốc, Thái Lan và Myanmar ở bảng A.
Giải đấu năm nay có bước ngoặt quan trọng khi tăng số đội tham dự từ 8 lên 12, hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh khốc liệt hơn. VCK sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 17/5/2026 tại Trung Quốc đội bóng đồng thời là hạt giống và được đánh giá cao nhờ lợi thế sân nhà.
Việc nằm chung bảng với Trung Quốc và Thái Lan khiến hành trình của U17 nữ Việt Nam được dự báo không dễ dàng. Trung Quốc vốn sở hữu nền tảng đào tạo trẻ bài bản và luôn là thế lực hàng đầu của bóng đá nữ châu lục. Trong khi đó, Thái Lan cũng cho thấy sự tiến bộ đáng kể ở các cấp độ trẻ những năm gần đây. Myanmar, dù bị đánh giá thấp hơn, vẫn tiềm ẩn nhiều bất ngờ với lối chơi giàu tốc độ và thể lực.
Ở hai bảng còn lại, cục diện cũng rất đáng chú ý. Bảng B quy tụ nhà vô địch 4 lần Nhật Bản cùng Australia, Ấn Độ và tân binh Lebanon. Bảng C là màn so tài giữa đương kim vô địch CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc, Philippines và Đài Bắc Trung Hoa.
Theo điều lệ, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào tứ kết. Đáng chú ý, bốn đội xuất sắc nhất giải sẽ đại diện châu Á tham dự FIFA U17 Women’s World Cup Morocco 2026 mục tiêu lớn mà mọi đội tuyển đều hướng đến.
Với U17 nữ Việt Nam, việc góp mặt tại VCK đã là thành quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, trước mắt sẽ là thử thách bản lĩnh và năng lực thực sự khi phải đối đầu những đối thủ mạnh ngay từ vòng bảng. Nếu thể hiện được tinh thần thi đấu kỷ luật, tận dụng tốt cơ hội và duy trì sự tập trung, thầy trò HLV trưởng hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ tại giải đấu năm nay.
Đoàn Trọng Nghĩa

















