Truyền thông Nhật Bản bày tỏ ấn tượng trước kế hoạch xây dựng Sân vận động Trống Đồng của Việt Nam công trình được dự kiến lớn thứ hai thế giới, biểu tượng cho kỷ nguyên thể thao mới.
Trang Football Tribe vừa có bài viết ca ngợi bước tiến mạnh mẽ của Việt Nam trong lĩnh vực thể thao và hạ tầng quốc gia, khi chính thức khởi công Khu đô thị Thể thao Olympic tại Hà Nội, với Sân vận động Trống Đồng là công trình trung tâm.
Theo bài viết, lễ khởi công diễn ra ngày 19/12, nằm trong chương trình phát động 234 dự án trọng điểm trên toàn quốc. Với tổng vốn đầu tư lên tới 35,2 tỷ USD (khoản 925.000 tỷ đồng), dự án không chỉ được xem là một công trình thể thao quy mô lớn, mà còn là biểu tượng của khát vọng và tầm vóc Việt Nam trong kỷ nguyên mới, hướng tới mục tiêu đăng cai các sự kiện thể thao tầm châu Á và thế giới trong tương lai.
Football Tribe mô tả, Sân vận động Trống Đồng là “một kỳ quan kể chuyện bằng kiến trúc”. Lấy cảm hứng từ trống đồng Đông Sơn biểu tượng văn hóa nghìn năm của dân tộc Việt, công trình có hình tròn tầng bậc cùng những đường nét uốn lượn mô phỏng chim Lạc, gợi hình ảnh một đất nước đang vươn mình tự tin bước vào thời đại công nghệ cao. Sức chứa lên tới 135.000 chỗ ngồi, trở thành sân vận động lớn nhất thế giới.
Football Tribe cho biết, sân Trống Đồng được thiết kế với nhiều công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới. Công trình sở hữu mái che tự động lớn nhất hành tinh, cùng hệ thống AI điều khiển mặt cỏ thông minh cho phép thay mới toàn bộ bề mặt sân chỉ trong 6–10 giờ.
Toàn bộ khu vực khán đài sẽ được phủ sóng 5G và trang bị hệ thống ghế ngồi thông minh, mang đến trải nghiệm cá nhân hóa và an ninh thời gian thực cho khán giả. Dự án còn đặc biệt chú trọng yếu tố bền vững, với hệ thống thông gió tự nhiên và mạng lưới tái chế nước, giúp giảm tới 70% lượng nước sạch tiêu thụ.
Không chỉ là một sân vận động, Trống Đồng còn là hạt nhân của khu đô thị thể thao hiện đại rộng hơn 9.000 ha, dự kiến là nơi sinh sống của khoảng 750.000 cư dân, bao gồm làng vận động viên, trung tâm thể thao dưới nước và khu giao thông kết nối trực tiếp với trung tâm Hà Nội qua đường vành đai 4 và tuyến đường sắt cao tốc. Khi hoàn thành vào tháng 8/2028, sân Trống Đồng được xây dựng theo chuẩn FIFA, nhiều khả năng sẽ trở thành sân vận động quốc gia mới của Việt Nam, thay thế cho Mỹ Đình.




Đoàn Trọng Nghĩa














