Truyền thông Indonesia, cụ thể là trang CNN Indonesia, đã lên tiếng sau khi Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) chính thức gửi đơn kháng cáo lên FIFA liên quan vụ bảy cầu thủ nhập tịch sử dụng hồ sơ giả.
Theo trang CNN Indonesia, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã chính thức gửi đơn kháng cáo lên FIFA liên quan đến vụ việc bảy cầu thủ nhập tịch bị cáo buộc sử dụng giấy tờ giả trong hồ sơ đăng ký thi đấu. Đây được xem là nỗ lực quan trọng của FAM nhằm giảm nhẹ án phạt nặng nề từ cơ quan quản lý bóng đá thế giới.
Quyền Chủ tịch FAM, Datuk Yusoff Mahadi, xác nhận đơn kháng cáo được gửi đi thông qua đội ngũ luật sư quốc tế trước thời hạn chót vào sáng 15/10 (giờ địa phương). Ông cho biết lần này FAM đính kèm bộ hồ sơ mới, được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, với các tài liệu xác thực về nguồn gốc của bảy cầu thủ bị cáo buộc.
“Việc nộp đơn kháng cáo thể hiện mong muốn của chúng tôi trong việc tìm kiếm một kết quả tích cực. Các luật sư được chỉ định đều có kinh nghiệm xử lý những vụ việc ở cấp độ quốc tế và am hiểu quy định của FIFA. Đây là cơ hội thứ hai để FAM chứng minh sự minh bạch,” ông Mahadi nói với New Straits Times, được CNN Indonesia dẫn lại.
Trước đó, FIFA đã xác định FAM vi phạm quy định khi cung cấp tài liệu sai lệch về lý lịch của bảy cầu thủ nhập tịch gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel. Theo điều tra của FIFA, các cầu thủ này không có ông bà sinh ra tại Malaysia như FAM khai báo, mà thực tế đều có nguồn gốc ở châu Âu và Nam Mỹ.
Với kết luận đó, FIFA đã tuyên phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương khoảng 7,2 tỷ đồng) và đình chỉ thi đấu 12 tháng đối với các cầu thủ liên quan. Mỗi người cũng phải nộp phạt thêm 2.000 franc Thụy Sĩ (hơn 41 triệu đồng).
CNN Indonesia cho biết, FAM đang đặt nhiều kỳ vọng vào quá trình kháng cáo, đặc biệt khi họ đã bổ sung các chứng từ pháp lý mới. Dù vậy, vụ việc vẫn gây tranh cãi lớn tại Malaysia và thu hút sự chú ý của truyền thông khu vực, trong bối cảnh tương lai của các cầu thủ nhập tịch này vẫn chưa có hồi kết.




Đoàn Trọng Nghĩa

















