Trong cuộc chia sẻ với FIFA, thủ môn Lê Giang Patrik khẳng định bóng đá Việt Nam sở hữu tiềm năng rất lớn, đồng thời hướng tới mục tiêu cùng ĐT Việt Nam chinh phục FIFA ASEAN Cup 2026.
Trước ngày cùng ĐT Việt Nam bước vào FIFA ASEAN Cup 2026, Lê Giang Patrik đã có cuộc phỏng vấn với FIFA, chia sẻ về hành trình sự nghiệp, giấc mơ khoác áo đội tuyển và kỳ vọng vào tương lai bóng đá Việt Nam.
Ít ai biết rằng thần tượng đầu tiên của thủ môn 34 tuổi không phải Gianluigi Buffon hay Iker Casillas, mà là người anh trai Emil Lê Giang. “Người hùng đầu tiên và lớn nhất của tôi luôn là anh trai Emil. Anh ấy là lý do tôi bắt đầu chơi bóng. Trước khi biết đến những thần tượng bóng đá nổi tiếng, tôi đã có một người hùng ngay trong gia đình mình,” Lê Giang Patrik chia sẻ với FIFA.
Sau nhiều năm thi đấu tại châu Âu, năm 2023 Lê Giang Patrik trở về Việt Nam, quê hương của cha mình. Anh phải chờ hơn ba năm trước khi hiện thực hóa giấc mơ khoác áo ĐT Việt Nam. “Tôi đã chờ khoảnh khắc đó rất lâu. Có những giấc mơ cần nhiều thời gian hơn những giấc mơ khác. Giấc mơ của tôi mất hơn ba năm tại Việt Nam, nhưng tôi chưa bao giờ ngừng tin tưởng,” anh nói.
Một mối duyên đặc biệt khác của Lê Giang Patrik là HLV thủ môn Lee Woon-jae. Khi còn nhỏ, anh từng xem huyền thoại Hàn Quốc thi đấu tại World Cup 2002. Gần 25 năm sau, cả hai lại làm việc cùng nhau ở ĐT Việt Nam. “Cuộc sống đưa chúng tôi gặp nhau theo một cách tuyệt vời. Giờ Lee Woon-jae là HLV thủ môn của tôi. Được tập luyện và học hỏi từ ông ấy mỗi ngày là một niềm vinh dự lớn,” Lê Giang Patrik cho biết.
Hướng đến FIFA ASEAN Cup 2026, thủ môn 34 tuổi khẳng định chức vô địch Đông Nam Á trước đó không đảm bảo thành công ở giải đấu mới. “Chúng tôi biết việc vô địch một giải quốc tế khó khăn thế nào. Toàn đội phải giữ sự khiêm tốn, tôn trọng mọi đối thủ và tập trung vào những điều mình có thể kiểm soát,” anh nhấn mạnh.
Xa hơn một giải đấu, Lê Giang Patrik đặc biệt tin tưởng vào tiềm năng của bóng đá Việt Nam. “Mong muốn lớn nhất của tôi là thấy bóng đá Việt Nam tiếp tục phát triển và đạt tới toàn bộ tiềm năng. Đất nước này sở hữu niềm đam mê và tài năng phi thường, và tôi muốn thấy điều đó được chuyển hóa thành thành công lâu dài,” thủ thành ĐT Việt Nam chia sẻ với FIFA.

















