Sau lùm xùm xô xát, Neymar công khai xin lỗi Robinho Jr, khẳng định mọi chuyện đã được giải quyết nội bộ, nhưng Santos vẫn đối mặt nguy cơ bị loại sớm tại Copa Sudamericana.
Neymar đã chính thức lên tiếng xin lỗi công khai sau vụ xô xát với đàn em Robinho Jr, khẳng định bản thân “mất bình tĩnh” trong buổi tập của Santos FC. Sau trận hòa 1-1 với Deportivo Recoleta tại Copa Sudamericana, nơi Neymar ghi bàn mở tỷ số, siêu sao người Brazil không né tránh những câu hỏi liên quan đến vụ việc gây tranh cãi. Anh thừa nhận mâu thuẫn trong buổi tập cuối tuần đã đi quá giới hạn, dẫn đến hành động thiếu kiềm chế với cầu thủ trẻ 18 tuổi.
“Đó chỉ là hiểu lầm trong lúc tập luyện, nhưng tôi đã phản ứng thái quá. Tôi đã xin lỗi ngay sau đó, cả trong phòng thay đồ lẫn trước toàn đội. Nếu mọi người cần một lời xin lỗi công khai, thì đây chính là nó. Tôi đã mất bình tĩnh, và đó là sai lầm của tôi,” Neymar chia sẻ.
Ngôi sao số 10 cũng nhấn mạnh rằng anh luôn dành tình cảm đặc biệt cho Robinho Jr, xem đàn em như “người em thân thiết” trong đội. Theo Neymar, mọi chuyện thực tế đã được giải quyết nội bộ, nhưng bị đẩy đi quá xa bởi những yếu tố bên ngoài.
Về phía mình, Robinho Jr xác nhận đã bị Neymar tát trong buổi tập, nhưng khẳng định không còn khúc mắc. Tài năng trẻ này tiết lộ anh đã chấp nhận lời xin lỗi và rút lại ý định chấm dứt hợp đồng.
“Đúng là chuyện đó đã xảy ra, nhưng anh ấy xin lỗi ngay lập tức. Tôi đã chấp nhận và chúng tôi đã nói chuyện rõ ràng. Neymar là thần tượng của tôi từ nhỏ, nên tôi buồn, nhưng mọi thứ giờ đã ổn,” Robinho Jr cho biết.
Hình ảnh hòa giải cũng được thể hiện rõ trên sân. Sau khi ghi bàn vào lưới Recoleta, Neymar đã chạy đến ôm Robinho Jr và có cử chỉ thân thiện như một thông điệp khép lại mọi hiểu lầm.
Dù bầu không khí nội bộ được cải thiện, Santos vẫn đối mặt với tình thế khó khăn tại đấu trường châu lục. Đội bóng Brazil hiện đứng cuối bảng D với chỉ 3 điểm sau 4 trận và buộc phải thắng hai trận còn lại nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp. Với Neymar, sau những ồn ào không đáng có, điều quan trọng lúc này là đưa đội bóng trở lại quỹ đạo cả trong phòng thay đồ lẫn trên sân cỏ.
Hin


















