Man City được cho là từng âm thầm đàm phán với Premier League nhằm tìm kiếm một thỏa thuận dàn xếp trước khi ủy ban độc lập đưa ra phán quyết bất lợi trong vụ 115 cáo buộc tài chính.
Theo Bloomberg, hai bên đã có những cuộc trao đổi sơ bộ với mục tiêu tìm ra một giải pháp tài chính thay vì kéo dài cuộc chiến pháp lý. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán cuối cùng đổ vỡ do Man City không muốn nhượng bộ quan điểm rằng CLB không làm sai.
Nếu đạt được thỏa thuận, đội chủ sân Etihad nhiều khả năng sẽ phải nộp một khoản tiền phạt rất lớn, đổi lại có thể tránh được những án phạt thể thao nặng nề như trừ điểm, xuống hạng hay thậm chí bị tước danh hiệu. Đáng chú ý, việc dàn xếp cũng không đồng nghĩa với việc Man City chính thức thừa nhận hành vi sai phạm.
Dù vậy, quy mô vụ việc khiến một thỏa thuận tài chính nếu có cũng khó thể khép lại hoàn toàn tranh chấp. Nhiều đối thủ lớn của Man City tại Premier League được cho là cũng sẽ không dễ chấp nhận một giải pháp đơn giản, nhất là những CLB từng hụt chức vô địch trong giai đoạn đội bóng thành Manchester thống trị giải đấu.
Ủy ban độc lập trước đó kết luận Man City có hàng loạt sai phạm liên quan đến tài chính trong giai đoạn 2009-2018. Một trong những vấn đề trọng tâm là cách ghi nhận doanh thu tài trợ, với cáo buộc rằng giá trị thương mại đã được đẩy lên cao thông qua các cơ chế tài chính phức tạp.
Man City vẫn kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc và đã chính thức kháng cáo. CLB cho rằng phán quyết tồn tại những sai sót nghiêm trọng cả về pháp lý lẫn thực tế, đồng thời khẳng định có đầy đủ bằng chứng để bảo vệ lập trường của mình.
Vụ việc hiện vẫn chưa ngã ngũ và án phạt cuối cùng chưa được xác định. Tuy nhiên, việc xuất hiện thông tin về các cuộc đàm phán dàn xếp bí mật cho thấy Man City và Premier League từng cố tìm một lối thoát trước khi cuộc chiến pháp lý bước sang giai đoạn căng thẳng hơn.


















