Luật sư danh tiếng nói lời phũ phàng với 7 sao nhập tịch lậu Malaysia

Đoàn Trọng Nghĩa Đoàn Trọng Nghĩa
Thứ sáu, 06/03/2026 20:04 PM (GMT+7)
A A+

Phán quyết của CAS khiến bảy cầu thủ gốc nước ngoài mất quyền khoác áo Malaysia. Theo luật sư Nik Erman Nik Roseli, con đường duy nhất để họ trở lại tuyển quốc gia là nhập tịch hợp lệ.

Phán quyết mới nhất của CAS đã khiến tương lai khoác áo Malaysia của bảy cầu thủ nhập tịch gần như khép lại, trừ khi họ thực hiện đầy đủ quy trình nhập tịch theo quy định của FIFA.

Theo quyết định từ CAS, các giấy tờ từng được sử dụng để chứng minh nguồn gốc Malaysia của nhóm cầu thủ này bị xác định là giả mạo. Điều đó đồng nghĩa họ không đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Malaysia với tư cách “cầu thủ gốc gác”, bất chấp việc án phạt đã được giảm nhẹ so với ban đầu.

snapedit_1772800458518
Luật sư Nik Erman Nik Roseli nói 7 cầu thủ nhập tịch sẽ không được lên tuyển dù chấp hành xong án phạt

Bảy cầu thủ liên quan gồm Hector Hevel, Imanol Machuca, Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, João Figueiredo, Jon Irazabal và Gabriel Palmero. Luật sư thể thao Nik Erman Nik Roseli cho biết sau phán quyết của CAS, các cầu thủ này sẽ không thể khoác áo tuyển Malaysia dù đã chấp hành xong án treo giò 12 tháng.

“Những cầu thủ này không đủ điều kiện đại diện cho Malaysia ngay cả khi án treo giò 12 tháng kết thúc, bởi họ không có dòng máu Malaysia,” ông Nik Erman giải thích.

Theo vị luật sư này, con đường duy nhất để họ có thể thi đấu cho Malaysia trong tương lai là hoàn tất thủ tục nhập tịch hợp pháp, bao gồm việc sinh sống tại Malaysia tối thiểu 5 năm theo quy định của FIFA. Trước đó, hội đồng CAS gồm ba trọng tài quốc tế do ông Lars Hilliger (Đan Mạch) làm chủ tọa đã xem xét đơn kháng cáo của các cầu thủ cùng Football Association of Malaysia tại Lausanne (Thụy Sĩ) vào ngày 26/2.

Sau quá trình xem xét, CAS quyết định giữ nguyên án phạt cấm thi đấu 12 tháng do FIFA đưa ra trước đó. Tuy nhiên, lệnh cấm chỉ áp dụng với các trận đấu chính thức, thay vì toàn bộ hoạt động liên quan đến bóng đá. CAS cũng bác đơn kháng cáo của FAM, đồng nghĩa Liên đoàn Bóng đá Malaysia vẫn phải chịu khoản tiền phạt khoảng 350.000 Franc Thụy Sĩ.

Cả Đông Nam Á chờ đợi phán quyết 'lịch sử' từ CAS 799148
CAS đã giữ nguyên hình phạt trước đó của FIFA với FAM

“Nói đơn giản, đơn kháng cáo đã bị bác bỏ vì tòa xác định có hành vi làm giả tài liệu. Mọi lập luận cho rằng không có sự giả mạo đều không được chấp nhận,” ông Nik Erman nói thêm.

Dù vậy, vị chuyên gia pháp lý cho rằng lý do chi tiết về việc giảm nhẹ phạm vi án phạt chỉ áp dụng với các trận đấu chính thức sẽ chỉ được làm rõ khi CAS công bố đầy đủ bản giải thích cho phán quyết của mình.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm