Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang khẩn trương xử lý sau khi bị FIFA phạt nặng vì sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện trong ba trận giao hữu quốc tế của đội tuyển quốc gia.
Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã ngay lập tức có động thái sau khi bị Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) ra án phạt vì vi phạm quy định liên quan đến việc sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu trong loạt trận giao hữu quốc tế.
Theo thông tin từ FIFA, Ủy ban Kỷ luật của tổ chức này đã tiến hành cuộc họp ngày 12/12/2025 dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Jorge Palacio. Tại đây, cơ quan kỷ luật xác định FAM đã vi phạm Điều 19 của Bộ luật Kỷ luật FIFA (phiên bản 2025) khi đội tuyển quốc gia Malaysia tung vào sân một cầu thủ không đủ tư cách ở ba trận đấu quốc tế cấp độ Tier 1.
Các trận đấu bị ảnh hưởng bao gồm trận hòa 1-1 với Cape Verde tại sân Cheras ngày 29/5/2025, chiến thắng 2-1 trước Singapore trên sân Bukit Jalil ngày 4/9/2025 và thắng lợi 1-0 trước Palestine tại sân Sultan Ibrahim ngày 8/9/2025. Sau khi xem xét, Ủy ban Kỷ luật FIFA đã tuyên bố hủy kết quả ba trận này và xử Malaysia thua 0-3 ở cả ba trận.
Không chỉ bị đảo ngược kết quả, FAM còn phải nộp phạt 10.000 franc Thụy Sĩ (hơn 300 triệu đồng). Đây được xem là một đòn giáng mạnh vào đội tuyển Malaysia, đặc biệt trong bối cảnh họ đang chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế quan trọng sắp tới.
Trước tình hình đó, FAM cho biết đã nhanh chóng tiến hành các bước pháp lý để bảo vệ quyền lợi của đội tuyển quốc gia. Liên đoàn sẽ gửi đơn đề nghị bằng văn bản nhằm yêu cầu FIFA cung cấp bản giải trình chi tiết về quyết định của Ủy ban Kỷ luật, trước khi xem xét các hành động tiếp theo.
“Chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi vụ việc này đến cùng để đảm bảo công bằng cho đội tuyển Malaysia,” đại diện FAM khẳng định.
Vụ việc đang thu hút sự chú ý lớn của dư luận Malaysia, khi án phạt không chỉ ảnh hưởng đến thành tích chuyên môn mà còn đặt ra câu hỏi về quy trình quản lý nhân sự thi đấu của FAM trong thời gian qua.




Đoàn Trọng Nghĩa

















