CĐV Singapore bày tỏ thất vọng sau thất bại 0-4 của Tampines Rovers trước CAHN, cho rằng hàng công bế tắc, hàng thủ rối loạn và thừa nhận khoảng cách lớn giữa bóng đá hai quốc gia.
Thất bại 0-4 trước CLB Công an Hà Nội (CAHN) tại lượt đi vòng knock-out ACL Two không chỉ khiến Tampines Rovers đối diện nguy cơ bị loại sớm, mà còn làm dấy lên làn sóng chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ Singapore. Trên các diễn đàn và mạng xã hội, nhiều CĐV tỏ rõ sự thất vọng về màn trình diễn bị đánh giá là “không có sức sống” của đại diện S.League.
Phần lớn ý kiến cho rằng Tampines lép vế hoàn toàn trước sức mạnh của đội bóng Việt Nam. Từ khả năng tổ chức tấn công cho tới hệ thống phòng ngự, đội khách đều bộc lộ nhiều vấn đề: "Màn trình diễn quá tệ từ Tampines. Hàng công không có sức sát thương, còn hàng thủ thì rối loạn hoàn toàn".
Bình luận trên nhanh chóng nhận được nhiều lượt đồng tình. Trong suốt 90 phút, Tampines gần như không tạo ra được cơ hội thực sự rõ nét, trong khi hệ thống phòng ngự liên tục mắc sai sót trước sức ép của Quang Hải và các đồng đội.
Một CĐV khác thẳng thắn so sánh tương quan khu vực: "Nếu gặp đội Thái Lan thì còn có cơ hội thắng. Nhưng đá với CAHN thì không có cửa".
Ý kiến này phản ánh thực tế rằng nhiều người hâm mộ Singapore nhìn nhận bóng đá Việt Nam đã vươn lên một đẳng cấp khác trong khu vực. CAHN không chỉ vượt trội về chất lượng cá nhân mà còn thể hiện sự gắn kết, tốc độ và khả năng kiểm soát thế trận ấn tượng.
Đáng chú ý, một bình luận gây nhiều tranh luận đã đề cập trực diện tới khoảng cách trình độ: "Khoảng cách giữa bóng đá Việt Nam và Singapore lúc này là quá lớn".
Nhận định này xuất hiện trong bối cảnh các CLB Việt Nam liên tục đầu tư mạnh mẽ, thu hút tuyển thủ quốc gia và cầu thủ chất lượng cao, trong khi S.League những năm gần đây bị đánh giá chững lại về sức cạnh tranh. Sau trận thua đậm, Tampines Rovers sẽ phải đối mặt với áp lực rất lớn ở trận lượt về trên sân Jalan Besar. Tuy nhiên, với cách biệt 4 bàn cùng phong độ thuyết phục của CAHN, ngay cả những CĐV lạc quan nhất của Singapore cũng thừa nhận cơ hội lật ngược tình thế là vô cùng mong manh.
Đoàn Trọng Nghĩa
















