CĐV Đông Nam Á đồng loạt bày tỏ sự quan tâm và tranh luận sôi nổi trước thông tin đội tuyển Việt Nam bổ sung 5 cầu thủ nhập tịch cho mục tiêu quyết đấu Malaysia.
Việc đội tuyển Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho trận quyết định gặp Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 bằng cách bổ sung loạt cầu thủ nhập tịch đang tạo ra làn sóng tranh luận sôi nổi trong cộng đồng người hâm mộ Đông Nam Á. Trên nhiều diễn đàn bóng đá khu vực, đặc biệt là các trang tin và mạng xã hội của Malaysia, Thái Lan và Indonesia, câu chuyện về 5 cái tên nhập tịch của Việt Nam nhanh chóng trở thành chủ đề nóng.
Đáng chú ý, không ít cổ động viên khu vực tỏ ra bất ngờ và thậm chí lo ngại khi biết rằng phần lớn các cầu thủ này đã hoặc đang hoàn tất quy trình nhập tịch hợp pháp, đúng theo quy định của FIFA và luật pháp Việt Nam. Một bình luận được chia sẻ rộng rãi viết: “Họ đã đi đúng quy trình chính thức” hàm ý cho rằng Việt Nam không đi theo con đường “lách luật” hay nhập tịch ồ ạt như những tranh cãi từng xuất hiện trong khu vực.
Bên cạnh đó, một số ý kiến từ CĐV Thái Lan còn bày tỏ sự sốt ruột, khi so sánh tốc độ chuẩn bị lực lượng của Việt Nam với đội tuyển xứ chùa Vàng. Câu nói gây chú ý: “Đi World Cup trước Thái Lan là chắc rồi” nhanh chóng lan truyền, kéo theo nhiều luồng tranh luận trái chiều.
Ngoài ra, nhiều CĐV khu vực cũng để lại những bình luận mang màu sắc rất đời thường. một CĐV Malaysia nói: “Thấy Việt Nam làm mà vừa ghen vừa phục”. Một ý kiến khác thì hài hước hơn: “Không biết mạnh tới đâu, nhưng nhìn danh sách là đã thấy áp lực rồi”.
Thực tế, trong số 5 cầu thủ được truyền thông Đông Nam Á nhắc tới, đã có 3 cái tên chính thức mang quốc tịch Việt Nam, trong khi 2 trường hợp còn lại đang hoàn tất thủ tục theo đúng quy định. Điều này càng khiến dư luận khu vực chú ý, bởi Việt Nam cho thấy sự kiên nhẫn và tuân thủ pháp lý, thay vì chạy theo thành tích ngắn hạn.
Trước thềm cuộc đối đầu then chốt với Malaysia, phản ứng mạnh mẽ từ CĐV Đông Nam Á phần nào cho thấy sức nặng ngày càng lớn của đội tuyển Việt Nam trên bản đồ bóng đá khu vực không chỉ trên sân cỏ, mà còn ở cách xây dựng lực lượng dài hơi và có tính chiến lược.
Đoàn Trọng Nghĩa


















