Cảnh sát nhận 45 đơn tố cáo liên quan bê bối nhập tịch cầu thủ Malaysia

Đoàn Trọng Nghĩa Đoàn Trọng Nghĩa
Thứ tư, 07/01/2026 14:43 PM (GMT+7)
A A+

Cảnh sát Malaysia tiếp nhận 45 đơn tố cáo liên quan đến bê bối nhập tịch của các cầu thủ Harimau Malaya, mở ra cuộc điều tra về khả năng gian lận giấy tờ.

Cảnh sát Hoàng gia Malaysia (PDRM) xác nhận đã tiếp nhận tổng cộng 45 đơn trình báo liên quan đến vụ việc làm giả giấy tờ của bảy cầu thủ nhập tịch khoác áo đội tuyển quốc gia Malaysia.

Theo thông tin được công bố, cơ quan chức năng đã tiến hành ghi lời khai của tám cá nhân nhằm phục vụ công tác điều tra. Giám đốc Cục Điều tra Tội phạm Thương mại Bukit Aman, Datuk Rusdi Mohd Isa, cho biết một hồ sơ điều tra đã được mở theo Điều 420 Bộ luật Hình sự Malaysia, liên quan đến hành vi gian lận và lừa đảo.

Malaysia bị chỉ trích vì cách xử lý trong khủng hoảng 766623
Cảnh sát Malaysia nhận đến 45 đơn trình báo về vụ 7 cầu thủ nhập tịch

Cho đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã lấy lời khai của tám người để hỗ trợ quá trình điều tra. Vụ việc đang được xử lý theo đúng quy trình pháp luật”, Datuk Rusdi phát biểu với truyền thông địa phương.

Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã đệ đơn trình báo tại Sở Cảnh sát Petaling Jaya, dựa trên khuyến nghị từ Ủy ban Điều tra Độc lập (IIC), sau khi xuất hiện nghi vấn làm giả hồ sơ liên quan đến bảy cầu thủ mang dòng máu Malaysia.

Liên quan đến vụ việc, luật sư thể thao và thương mại Nik Erman Nik Roseli đã lên tiếng cảnh báo các cầu thủ bóng đá Malaysia cần hết sức thận trọng khi tiếp nhận lời khuyên từ các bên không rõ danh tính, đặc biệt trong các vấn đề pháp lý và quốc tịch thi đấu.

Theo ông Nik Erman, bảy cầu thủ nói trên đã bị FIFA treo giò 12 tháng do liên quan đến hồ sơ giả mạo, và một trong những lý do khiến kháng cáo không được chấp nhận là việc các cầu thủ thể hiện sự thiếu chủ động, không đặt câu hỏi hay kiểm chứng thông tin ngay từ đầu.

nik_erman_nik_roseli_1767068685
Luật sư Nik Erman Nik Roseli đã đưa ra lời khuyên cho các cầu thủ nhập tịch

“Là cầu thủ chuyên nghiệp, họ không thể phó mặc tương lai sự nghiệp cho lời khuyên từ những cá nhân không rõ ràng. FIFA xác định có bên thứ ba, thậm chí thứ tư, đã tác động và tư vấn sai lệch cho các cầu thủ ký giấy tờ nhập tịch”, ông Nik Erman phân tích.

Ngày 18/11 năm ngoái, FIFA đã công bố đầy đủ văn bản giải trình của Ủy ban Kháng cáo, trong đó xác định một số cán bộ hành chính của FAM có liên quan trực tiếp đến việc chỉnh sửa và làm giả giấy khai sinh của các cầu thủ. Các tài liệu bị thay đổi bao gồm thông tin về nơi sinh của ông bà nhằm tạo mối liên hệ huyết thống với Malaysia.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm