Báo Malaysia: 'Đông Nam Á đang phụ thuộc quá nhiều vào cầu thủ nhập tịch'

Hin Hin
Thứ ba, 06/10/2026 20:30 PM (GMT+7)
A A+

Truyền thông Malaysia cho rằng FIFA ASEAN Cup 2026 cho thấy làn sóng nhập tịch đang bùng nổ mạnh mẽ tại Đông Nam Á, đồng thời đặt ra câu hỏi lớn về bản sắc và chiến lược phát triển lâu dài của bóng đá khu vực.

Trong bài viết đăng ngày 6/10, New Straits Times gây chú ý khi cho rằng FIFA ASEAN Cup 2026 là giải đấu chứng kiến sự xuất hiện dày đặc của các cầu thủ nhập tịch và cầu thủ có gốc gác nước ngoài.

Tờ báo Malaysia thống kê Indonesia mang tới giải 18 cầu thủ có gốc gác nước ngoài, tất cả đều mang nền tảng Hà Lan. Philippines có 19 cầu thủ, Malaysia có 12, trong khi Việt Nam và Bangladesh cùng có 8. Pakistan có 7, Singapore 5 và Thái Lan ít nhất với 3 cầu thủ.

HT44hC_aUAAzSKQ
Indonesia vô địch FIFA ASEAN Cup với đội hình có rất nhiều cầu thủ gốc nước ngoài (Ảnh: Timnas Indonesia)

New Straits Times cho rằng vấn đề không nằm ở việc các đội tuyển sử dụng cầu thủ nhập tịch, mà ở chỗ đây có phải là một phần của hệ thống phát triển bóng đá hay đang trở thành giải pháp thay thế cho công tác đào tạo.

Tờ báo lấy Pháp và Morocco làm ví dụ, khi lực lượng cầu thủ đa nguồn gốc của hai nền bóng đá này được hình thành qua nhiều thế hệ nhập cư và dựa trên hệ thống đào tạo nội địa rất mạnh. Theo New Straits Times, mô hình đó khác với việc các đội tuyển Đông Nam Á liên tục tìm kiếm cầu thủ bên ngoài để bổ sung những vị trí còn thiếu.

Malaysia cũng được đưa ra làm ví dụ. Tại FIFA ASEAN Cup, đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe ghi 10 bàn, trong đó 7 bàn đến từ các cầu thủ nhập tịch. Bergson da Silva, chân sút sinh tại Brazil, là người ghi nhiều bàn nhất cho Malaysia với 4 pha lập công.

3269C5B614C4CE75E11CB557C2433A86_low
Báo Malaysia nói bóng đá Đông Nam Á đang phụ thuộc nhiều vào cầu thủ nhập tịch (Ảnh: Malaysia NT)

New Straits Times đồng thời cho rằng việc tuyển dụng số lượng lớn cầu thủ sinh ra ở nước ngoài có thể ảnh hưởng tới mối liên kết giữa đội tuyển quốc gia và người hâm mộ. Tờ báo kết luận rằng nhập tịch hoàn toàn có thể giúp nâng chất lượng đội tuyển, nhưng chỉ nên đóng vai trò bổ trợ cho đào tạo trẻ và phát triển bóng đá trong nước.

Theo quan điểm của New Straits Times, nếu các liên đoàn chỉ coi cầu thủ nhập tịch là giải pháp nhanh cho mọi điểm yếu, bóng đá Đông Nam Á có nguy cơ ngày càng phụ thuộc vào nguồn lực bên ngoài và đánh mất dần bản sắc của chính mình.

Báo cáo Nội dung / Khiếu nại Bản quyền
Xem thêm