Báo Indonesia lo ngại khi Việt Nam nhập tịch thủ môn gốc châu Âu

Đoàn Trọng Nghĩa Đoàn Trọng Nghĩa
Thứ sáu, 30/01/2026 13:02 PM (GMT+7)
A A+

Truyền thông Indonesia cho rằng đội tuyển Việt Nam đang gia tăng sức mạnh đáng kể khi hoàn tất nhập tịch thủ môn Việt kiều châu Âu, qua đó tạo ra sự cạnh tranh lớn trước các đấu trường quan trọng.

Trang SuperBall của Indonesia đưa tin Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức hoàn tất thủ tục nhập tịch cho thủ môn Patrik Lê Giang, qua đó bổ sung thêm một nhân tố chất lượng cho đội tuyển Việt Nam trong giai đoạn quan trọng sắp tới.

SuperBall đánh giá, việc nhập tịch Patrik Lê Giang cho thấy bóng đá Việt Nam đang tiếp tục theo đuổi chiến lược tăng cường sức mạnh bằng các cầu thủ có gốc gác châu Âu, tương tự những trường hợp thành công trước đó như Đặng Văn Lâm hay Filip Nguyễn. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn và duy trì vị thế hàng đầu Đông Nam Á.

622884825_122145654644961322_156
Patrik Lê Giang đã có quốc tịch Việt Nam (Ảnh: CLB)

Patrik Lê Giang trưởng thành trong môi trường bóng đá châu Âu, sở hữu chiều cao 1m89 cùng lối chơi hiện đại. Anh trở lại Việt Nam từ năm 2023, từng khoác áo Công an Hà Nội (CAHN) trước khi chuyển sang CLB TP.HCM. Theo SuperBall, phong độ ổn định và những màn trình diễn thuyết phục giúp Lê Giang được xem là thủ môn số một của đội bóng thành phố mang tên Bác ở mùa giải hiện tại.

Đáng chú ý, một số chuyên gia bóng đá Việt Nam được SuperBall dẫn lại còn nhận định Patrik Lê Giang đang cho thấy sự ổn định và hiệu quả cao hơn cả Filip Nguyễn thủ môn số một của tuyển Việt Nam hiện nay. Điều này khiến cuộc cạnh tranh trong khung gỗ của “Những chiến binh Sao Vàng” trở nên đặc biệt đáng chú ý.

Cơ hội gần nhất để Patrik Lê Giang được triệu tập là trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia ở lượt cuối bảng F vòng loại Asian Cup 2027, diễn ra ngày 31/3 trên sân Thiên Trường. SuperBall nhấn mạnh, đây là trận cầu có ý nghĩa then chốt, không chỉ quyết định ngôi đầu bảng mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện bóng đá khu vực.

1-7580
Truyền thông Indonesia đã lên tiếng về Patrik Lê Giang (Ảnh: CLB)

Nếu ra sân, Lê Giang sẽ trở thành thủ môn gốc châu Âu thứ ba trong lịch sử đội tuyển Việt Nam, sau Filip Nguyễn (CH Czech) và Đặng Văn Lâm (Nga). Bên cạnh đó, HLV Kim Sang-sik vẫn còn nhiều lựa chọn chất lượng khác như Nguyễn Đình Triệu, Trần Trung Kiên hay Cao Văn Bình, tạo nên sự cạnh tranh khốc liệt ở vị trí trấn giữ khung thành.

Tại giải đấu này, Việt Nam và Indonesia sẽ tái ngộ nhau ở vòng bảng ASEAN Cup 2026, cùng bảng A với Singapore, Campuchia và đội thắng trong cặp play-off giữa Timor Leste và Brunei. SuperBall nhấn mạnh, Việt Nam sẽ tiếp tục là đối thủ lớn của Indonesia, đặc biệt sau chức vô địch ASEAN Cup gần nhất với dấu ấn đậm nét của chân sút nhập tịch Nguyễn Xuân SonvVua phá lưới giải đấu với 7 bàn thắng.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm