Báo Indonesia cho rằng trung vệ nhập tịch gốc Brazil của tuyển Việt Nam chưa đủ điều kiện thi đấu theo luật FIFA, dù đã có quốc tịch, do chưa đáp ứng yêu cầu cư trú liên tục 5 năm.
Trang Superball (Indonesia) vừa đăng tải bài viết cho rằng trung vệ nhập tịch gốc Brazil của Việt Nam Đỗ Phi Long hiện vẫn chưa đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển quốc gia theo quy định của FIFA.
Theo Superball, dù đã hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam, việc sở hữu hộ chiếu mới chỉ là bước đầu tiên. Điều quan trọng hơn nằm ở quy định cư trú liên tục tối thiểu 5 năm sau tuổi 18 đối với cầu thủ không có gốc gác huyết thống với quốc gia muốn khoác áo.
Đỗ Phi Long đã có hơn 6 năm thi đấu tại V.League trong màu áo Thể Công Viettel, Sài Gòn FC, SLNA, Quảng Ninh, Thanh Hóa và hiện tại là SHB Đà Nẵng. Tuy nhiên, quãng thời gian này không được tính liên tục do anh từng rời Việt Nam từ tháng 12/2021 đến tháng 7/2022 để trở về Brazil thi đấu cho CLB Gremio Esportivo Anapolis.
Chính vì quãng gián đoạn kéo dài hơn nửa năm đó, FIFA chỉ tính mốc cư trú liên tục của trung vệ cao 1m95 này kể từ giữa tháng 7/2022. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, anh mới chưa đủ 4 năm liên tiếp sinh sống và thi đấu tại Việt Nam chưa đáp ứng yêu cầu 5 năm theo quy định.
Nếu chiếu theo luật hiện hành, Đỗ Phi Long sớm nhất phải đến tháng 7/2027 mới đủ điều kiện khoác áo tuyển Việt Nam, khi anh đã bước sang tuổi 32. Điều này đồng nghĩa anh chắc chắn không thể góp mặt ở các trận đấu quan trọng sắp tới, bao gồm màn đối đầu Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 hay ASEAN Cup 2026.
Bài viết của Superball cũng nhấn mạnh rằng dù sở hữu thể hình lý tưởng cùng kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến tại V.League, chưa có gì đảm bảo HLV Kim Sang-sik sẽ còn cần đến anh vào thời điểm đủ điều kiện. Hiện tại, tuyển Việt Nam vẫn ưu tiên sử dụng lực lượng nội binh và chỉ cân nhắc bổ sung cầu thủ nhập tịch ở những vị trí thực sự cần thiết.
Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh cuộc đua tại bảng F vòng loại Asian Cup 2027 đang rất căng thẳng, khi Malaysia tạm dẫn đầu với 15 điểm, hơn Việt Nam 3 điểm. Tuy nhiên, Malaysia cũng đối mặt nguy cơ bị trừ điểm vì vấn đề cầu thủ nhập tịch không hợp lệ khiến câu chuyện nhân sự của các đội Đông Nam Á càng trở nên nóng bỏng.
Đoàn Trọng Nghĩa

















