Cập nhật bảng xếp hạng bóng chuyền nữ SEA V.Cup 2026 chặng 2, nơi đội tuyển Việt Nam tiếp tục cạnh tranh chức vô địch với Thái Lan, Indonesia và Philippines.
Nội dung chính
Bảng xếp hạng bóng chuyền nữ SEA V.Cup 2026 chặng 2
| XH | Đội | Thắng | Thua | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonesia | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Việt Nam | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Philippines | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Indonesia | 0 | 0 | 0 |
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khởi đầu SEA V.Cup 2026 chặng 2 không như mong đợi khi để thua Indonesia với tỷ số 2-3 trong trận ra quân. Dù nhiều lần vươn lên dẫn trước và thi đấu đầy nỗ lực, thầy trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa vẫn không thể duy trì sự ổn định ở những thời điểm quyết định, qua đó chấp nhận thất bại sau năm set đấu căng thẳng. Kết quả này khiến tuyển Việt Nam chưa có được điểm số tối đa và sẽ chịu nhiều áp lực ở hai trận đấu còn lại gặp Philippines và Thái Lan nếu muốn cạnh tranh những vị trí dẫn đầu.
Theo điều lệ giải, đội thắng với tỷ số 3-0 hoặc 3-1 sẽ nhận 3 điểm, đội thua không có điểm. Nếu trận đấu kết thúc với tỷ số 3-2, đội thắng được 2 điểm, còn đội thua nhận 1 điểm. Khi các đội bằng điểm, ban tổ chức sẽ lần lượt xét tỷ lệ thắng/thua set, tỷ lệ thắng/thua điểm và thành tích đối đầu để phân định thứ hạng.
Việt Nam quyết cải thiện thành tích ở chặng 2
Khép lại chặng 1 với vị trí á quân sau chủ nhà Thái Lan, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào chặng 2 tại Chiang Mai với quyết tâm cải thiện thành tích và cạnh tranh ngôi vô địch. Giải đấu diễn ra từ ngày 7 đến 9/8/2026, hứa hẹn mang đến những cuộc so tài hấp dẫn giữa bốn đội tuyển mạnh nhất khu vực.
So với chặng đấu đầu tiên, tuyển Việt Nam có nhiều sự thay đổi về lực lượng cũng như ban huấn luyện. HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa đảm nhận vai trò HLV trưởng, thay thế ông Nguyễn Tuấn Kiệt. Bên cạnh đó, đội tuyển cũng trao cơ hội cho nhiều gương mặt trẻ như Phạm Quỳnh Hương, Lê Thùy Linh, Đinh Thị Vân, đồng thời bổ sung các cầu thủ chưa góp mặt ở chặng 1 gồm Lý Thị Luyến, Lưu Thị Huệ, Đặng Thị Kim Thanh và Đoàn Thị Xuân, nhằm tăng chiều sâu đội hình.
Trong khi đó, Thái Lan vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch khi được thi đấu trên sân nhà và sở hữu lực lượng đồng đều. Indonesia cùng Philippines cũng đặt mục tiêu cạnh tranh thứ hạng cao, hứa hẹn khiến cuộc đua tại Chiang Mai trở nên hấp dẫn đến những lượt trận cuối.
Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán Indonesia (13h ngày 7/8), Philippines (13h ngày 8/8) và Thái Lan (16h30 ngày 9/8). Thành tích ở ba trận đấu này sẽ quyết định khả năng cạnh tranh ngôi đầu cũng như thứ hạng chung cuộc của thầy trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa tại SEA V.Cup 2026 chặng 2.
Hin

















