AFC xác nhận Malaysia vẫn có quyền kháng cáo án thua 0-3 trước Việt Nam, mở ra hy vọng cuối cùng cho “Bầy hổ” trong cuộc đua dự Asian Cup 2027.
Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã chính thức mở ra cơ hội cuối cùng để Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) tiếp tục kháng cáo trong vụ bê bối liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch, khiến “Bầy hổ” bị xử thua 0-3 trước đội tuyển Việt Nam và Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027.
Theo xác nhận từ Tổng thư ký AFC Windsor Paul John, FAM vẫn còn đầy đủ quyền pháp lý để khiếu nại quyết định này. Đây được xem là “phao cứu sinh” duy nhất trong bối cảnh bóng đá Malaysia đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng cả về chuyên môn lẫn uy tín.
Trước đó, một loạt cơ quan quyền lực gồm FIFA, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) và AFC đã đồng thuận kết luận FAM vi phạm quy định về tư cách thi đấu của cầu thủ. Hệ quả là Malaysia bị xử thua 0-3 ở hai trận đã thắng, đồng thời mất 6 điểm quan trọng trong cuộc đua giành vé dự Asian Cup 2027.
Không chỉ chịu thiệt hại về điểm số, FAM còn phải nhận án phạt tài chính lên tới 350.000 franc Thụy Sĩ từ FIFA. Bên cạnh đó, 7 cầu thủ liên quan đến việc làm giả hồ sơ như Facundo Garces, Joao Figueiredo hay Jon Irazabal cũng bị cấm thi đấu trong vòng 12 tháng.
Mặc dù tình hình có vẻ vô phương cứu chữa, ông Windsor Paul John chia sẻ với tờ New Straits Times rằng 'FAM hoàn toàn có thể đưa vụ việc lên Hội đồng khiếu nại của AFC, thậm chí là kiện ngược lên CAS một lần nữa nếu họ có đủ lập luận phản biện'. Tuy nhiên, sau hàng loạt thất bại cay đắng trước đó, giới lãnh đạo bóng đá Malaysia vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông điệp chính thức nào về việc có tiếp tục theo đuổi cuộc chiến pháp lý tốn kém này hay không.
Án phạt từ AFC đã làm đảo lộn hoàn toàn cục diện bảng đấu. Từ vị thế cạnh tranh trực tiếp ngôi đầu, Malaysia hiện đã bị đội tuyển Việt Nam bỏ xa tới 6 điểm. Nếu không thể kháng cáo thành công, cánh cửa đi tiếp của “Harimau Malaya” gần như sẽ khép lại.
Trong bối cảnh niềm tin nơi người hâm mộ suy giảm mạnh, quyết định sắp tới của FAM không chỉ mang ý nghĩa chiến lược mà còn là phép thử về cách họ đối diện với khủng hoảng. Liệu Malaysia sẽ chấp nhận thực tại hay tiếp tục theo đuổi một cuộc lật ngược tình thế đầy rủi ro, tất cả vẫn còn bỏ ngỏ.
Đoàn Trọng Nghĩa

















